Những 'Chị Dậu' túng quẫn, bí bách

Tình trạng tín dụng đen, lãi suất cho vay cắt cổ đang bủa vây người dân từ thành thị tới nông thôn khiến nhiều người trở thành những 'Chị Dậu mới'- Thủ tướng dẫn lời ĐBQH Đinh Duy Vượt- để nói về những hậu họa khủng khiếp của tín dụng đen.

Tín dụng đen càn quét từ thành thị tới nông thôn (ảnh LĐ)

Đó là sự “hoành hành” của các băng nhóm đòi nợ thuê, cho cho vay nặng lãi. Đó là mức “lãi suất cắt cổ”. Đó là sự “bất an trong xã hội”. Và những người dân “yếu thế”, “túng quẫn”, “bí bách”, bị “bủa vây” từ thành thị tới nông thôn, tới từng ngóc ngách, bản làng. Ngoặc kép là lời ông Đinh Duy Vượt từng phát biểu trước Quốc hội.

Và bản chất của cho vay tín dụng đen còn “gần như cướp ngày”- phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngành công an đang không ngừng tấn công vào tội phạm lĩnh vực này. Trong 4 năm qua, số liệu của Bộ Công an cho thấy cả nước đã có tới 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen, với 56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 1.809 vụ lừa đảo...

Nói chị Dậu, anh Pha, thật ra mới chỉ là nhìn thấy một phần hậu quả của tín dụng đen mà thôi.

Nhưng câu chuyện tín dụng đen, suy cho cùng- lại phải nói tới cái gốc: Quá khó để tiếp cận vốn vay.

Ở Hà Tĩnh, cả bố, cả vợ “quan xã” đều lọt danh sách vốn vay hộ nghèo.

Tại Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân, có những thổn thức rằng “để duy trì sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao, thậm chí phải vay tín dụng đen với lãi suất cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng.

Báo cáo “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017” công bố kết quả khảo sát cho biết: Nếu doanh nghiệp có chi ra các khoản chi phí lót tay và quà tặng thì xác suất món vay được chấp nhận sẽ tăng từ 17,6 điểm phần trăm đến 24 điểm phần trăm.

3 chi tiết, cũng là 3 thực trạng cho thấy ngay cả sản xuất nông nghiệp cũng quá khó để tiếp cận vốn vay, ngay cả các DN muốn vay cũng phải “có gì”. Và tệ hơn, ngay cả khi Chính phủ, Ngân hàng tháo gỡ khó khăn nguồn vốn qua các chính sách mang tính chất an sinh thì việc thực hiện trong thực tế đang bị biến tướng, đang méo mó.

Hôm qua, Thủ tướng đồng tình với báo động của WB rằng tỷ lệ dân số chưa tiếp cận được với tín dụng của Việt Nam hiện khá cao. Và ông thẳng thắn rằng "Vấn đề này có phần trách nhiệm của ngân hàng khi chưa mang dịch vụ ngân hàng được đến vùng sâu xa, nông thôn”.

Nếu chỉ nỗ lực của ngành CA thôi thì rõ ràng chưa đủ. Bởi cái gốc phải là sự khơi thông để dòng vốn đến được với người dân, đến được DN. Cứ nhìn quảng cáo của tín dụng đen rằng “thủ tục trong 3 nốt nhạc”, rằng “nhận tiền ngay không cần thế chấp”.

Những gói vay sẽ vô nghĩa nếu không dẹp được những rào cản, những đòi hỏi chi phí không chính thức.

Anh Đào

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nhung-chi-dau-tung-quan-bi-bach-651289.ldo