Bộ đôi hủy diệt của Indonesia đe dọa tuyển Việt Nam

Tờ Sport Detik cho rằng tiền đạo Boaz Salossa và tiền vệ cánh trái Rizky Pora là hai nhân tố quan trọng của tuyển Indonesia, ở trận bán kết lượt về với Việt Nam tối 7/12.

Hai cầu thủ này đã góp mặt trong cả 4 trận đấu của Indonesia từ đầu giải, ra sân trong đội hình xuất phát. 7/8 bàn thắng đội bóng xứ vạn đảo đã ghi đều có dấu ấn của 2 người. Boaz Salossa ghi 3 bàn, thực hiện 1 đường kiến tạo. Còn Rizky Pora có 3 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Trận lượt đi, Salossa là người đã ghi bàn trên chấm penalty để ấn định chiến thắng 2-1. Còn Rizky Pora đã thực hiện cú đá phạt góc để Pranata đánh đầu mở tỷ số. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, cầu thủ chạy cánh trái liên tục làm khổ Trần Đình Đồng bằng những pha đi bóng tốc độ. Nếu may mắn hơn, anh đã có được 1 bàn thắng sau cú sút phạt hiểm hóc đầu hiệp 2.

Với những gì đã thể hiện, hai cầu thủ này được người hâm mộ quê nhà đặt nhiều kỳ vọng. Chỉ cần cầm hòa Việt Nam tối 7/12, Indonesia sẽ giành vé vào chung kết. Thậm chí nếu đội thua với tỷ số 2-3 hoặc 3-4, họ cũng đi đến trận đấu cuối cùng bởi ghi nhiều bàn hơn trên sân đối phương.

Rizky Pora (số 14) là cầu thủ có khả năng xuyên phá rất tốt ở hai bên cánh.

Trong lối chơi mà HLV Alfred Riedl triển khai, bộ đôi này đóng vai trò quan trọng. Từ đầu giải Boaz Salossa đã thi đấu 351 phút, 11 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Điểm mạnh nhất của tiền đạo sinh năm 1986 này chính là những pha đi bóng, đột phá.

Thống kê cho thấy tỷ lệ thành công của anh lên đến 91% (số liệu của Opta trước vòng bán kết). Trận lượt đi chính anh đã khiến Quế Ngọc Hải ăn thẻ vàng từ một pha bóng như thế.

Rizky Pora cũng hiệu quả không kém, bởi trong 348 phút thi đấu anh đã 9 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Tiền vệ sinh năm 1989 rất lợi hại trong những pha tạt bóng, sút phạt trực tiếp hay phạt góc. Ở trận giao hữu tối 8/11, Rizky Pora chính là người đã khiến Đình Luật để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty.

Lượt đi, Rizky Pora được bầu là người chơi hay nhất trận. Vì thế, anh rất tự tin ở lượt về. Anh nói: “Chúng tôi đến Việt Nam để giành chiến thắng. Toàn đội muốn tập trung để có được kết quả như trên đất Indonesia".

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-doi-huy-diet-cua-indonesia-de-doa-tuyen-viet-nam-post703808.html