Bộ đội biên phòng Kiên Giang cùng “chung sức xây dựng nông thôn mới”

QĐND Online - Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia có hiệu quả các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo… được chính quyền và quần chúng nhân dân vùng biên giới đánh giá cao.

BĐBP Kiên Giang vận chuyển vật liệu xây dựng giúp nhân dân

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của cả nước về xây dựng nông thôn mới, BĐBP Kiên Giang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với phương châm “Phát huy nội lực là chính”. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xem phong trào thi đua là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn đơn vị giai đoạn 2012-2020. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, BĐBP tỉnh luôn xác định rõ mục tiêu, nội dung biện pháp tiến hành sát với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương.

Với quyết tâm phấn dựng 100 căn nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, Đảng ủy, BĐBP Kiên Giang phối hợp với Hội nông dân tỉnh xây dựng 3 dự án vay vốn Ngân hàng khoảng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho 100 hộ để chăn nuôi gia súc. Đã có trên 80% hộ thoát nghèo từ phong trào này.

Trong đợt thi đua này, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chọn đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và đồn 750 An Thới để chỉ đạo điểm.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/181728/Default.aspx