Bộ đội biên phòng cửa khẩu Lệ Thanh giải cứu người dân khỏi lũ dữ

Ngày 17-9, Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 6 người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bị mắc kẹt trên rẫy do mưa lũ.

Bộ đội mặc áo phao tiếp cận dân bị mắc kẹt.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Đội phó đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thành viên tham gia giải cứu cho biết, phải chật vật lắm cán bộ chiến sỹ mới tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên kia suối, bởi nước suối lớn lại chảy xiết, đã thế khi thấy lực lượng Bộ đội tới giải cứu, một số người dân đòi bơi qua suối để tới chỗ biên phòng. Thấy quá nguy hiểm nên một phần anh em phải làm công tác tư tưởng động viên người dân bình tĩnh ở lại vị trí, một phần tìm cách để tiếp cận trong thời gian nhanh nhất để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Chúng tôi chờ nước rút một tí, ngay lập tức cử anh em đi “rà” từng chỗ nước cạn để tiếp cận. Sau đó, chúng tôi mặc áo phao, cầm dây thừng đi sát nhau để tiếp cận từ từ. Khi đã qua bên kia bờ sông, chúng tôi cột dây thừng hai đầu rồi lấy áo phao mặc cho dân, sau đó cho họ bám vào dây và từ từ dìu họ về. Đến 7 giờ 20 phút, việc giải cứu hoàn thành…”, Đại úy Nguyễn Duy Hưng nói.

Dìu dân mắc kẹt qua suối.

Trước đó, vào đêm khuya ngày 16-9, tại Ia Dom mưa lớn. Nước chảy ồ ạt dọc theo suối Đôi (làng Ó, xã Ia Dom) làm ngập nhiều khu rẫy. Cùng lúc đó, nước lên cao, khiến 6 người dân thuộc làng Ó là Ksor H’ Tuyn (56 tuổi), Rơ Châm H’Pinh (41 tuổi), Kpuih H’Lem (41 tuổi), ông Ksor Gao (44 tuổi), ông Kpuih Nhoong (33 tuổi) và ông Ksor Geng (40 tuổi) bị mắc kẹt trên rẫy.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 17-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhận được thông tin trên nên cử 11 đồng chí mang 15 phao cứu sinh, 200m dây nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ. Từ đồn đến vị trí người dân mắc kẹt dài khoảng 3km. Lực lượng biên phòng đi xe khoảng 2,5km thì phải dừng lại do đường trơn, dốc. Để tiếp cận được buộc họ phải băng rừng lội bộ vào đoạn còn lại. Khi đến bờ suối Đôi, lực lượng biên phòng thấy bên kia suối có 2 người dân đang co ro ngồi trên chòi đã ngập nước, rất dễ bị nước cuốn và 4 người đang bu bám trên cây bằng lăng. Lúc này, nước suối đôi sâu hoắm (có nơi sâu khoảng 3m), lại chảy xiết nên dù biên phòng tìm nhiều cách tiếp cận nhưng không thành công.

Ông Ngô Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho biết, sau khi giải cứu thành công, nhận thấy có khả năng thời gian tới vẫn còn nước dâng nên xã đã khuyến cáo người dân hạn chế ngủ lại rẫy để đảm bảo an toàn. Xã cũng đã báo vụ việc cho huyện.

Sau gần 3 giờ giải cứu, 6 người dân đã được đưa về vùng an toàn. (Ảnh do BĐBP cung cấp)

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.phapluatgiaothong.vn/bo-doi-bien-phong-cua-khau-le-thanh-giai-cuu-nguoi-dan-khoi-lu-du-d32019.html