Bộ đội Biên phòng Bình Thuận bắt đối tượng tàng trữ vật liệu nổ trái phép

Sáng 28-6, Đồn Biên phòng Liên Hương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bình Thuận bắt quả tang một thuyền trưởng về hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Vào lúc 6 giờ cùng ngày, tại vùng biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Đồn Biên phòng Liên Hương phối hợp cùng Trạm quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong tiến hành kiểm tra và phát hiện tàu cá NT-91202 TS công suất 270 CV hành nghề vây rút chì. Trên tàu có 9 lao động do Tô Vương (sinh năm 1987), trú Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Qua kiểm tra lực lượng tuần tra thu được 2kg thuốc nổ (dạng dẻo), 31 kíp nổ và 3m dây cháy chậm.

Đối tượng Tô Vương cùng tang vật vi phạm.

Đối tượng Tô Vương khai nhận số thuốc nổ trên mua tại Cà Ná sau đó đem vào vùng biển Tuy Phong để đánh bắt cá. Sáng 28-6 khi đang tiến hành sử dụng thuốc nổ để đánh bắt thủy sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Liên Hương đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng Tô Vương theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH - QUÝ TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bo-doi-bien-phong-binh-thuan-bat-doi-tuong-tang-tru-vat-lieu-no-trai-phep-511034