Bố đẻ cưỡng hiếp con gái từng đi cặp bồ khi vợ có bầu

Ông bố đẻ cưỡng hiếp con gái từng đi cặp bồ khi vợ mang thai lần thứ 2. Sau đó, Vinh lại cưỡng hiếp chính con gái đầu 15 tuổi khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân miền núi xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn chưa hết bức xúc sau vụ việc loạn luân bố đẻ cưỡng hiếp con gái 15 tuổi xảy ra hôm 7/6 trên địa bàn. Đau khổ hơn ai hết, bà Hoàng Thị Ph. (SN 1978, mẹ nạn nhân) luôn cảm thấy bị dằn vặt lương tâm do không kịp thời bảo vệ con gái (Hoàng T.P., SN 2001) trước người chồng đồi bại mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay sau khi sự tình đã xảy ra.

 Con đường dẫn vào xã Tân Vinh, nơi xảy ra vụ việc loạn luân bố đẻ cưỡng hiếp con gái 15 tuổi khiến bà con miền núi nơi đây bức xúc.

Con đường dẫn vào xã Tân Vinh, nơi xảy ra vụ việc loạn luân bố đẻ cưỡng hiếp con gái 15 tuổi khiến bà con miền núi nơi đây bức xúc.

Theo những người thân của đối tượng Hoàng Văn Vinh (SN 1975, kẻ cưỡng hiếp con gái), bình thường ông ta sống rất hiền lành, bản tính thật thà, hàng ngày vẫn giúp vợ làm công việc đồng áng, nương rẫy. Ngoài ra, khi người trong làng hoặc ngoài làng có nhu cầu thuê thợ đào giếng, Vinh sẵn sàng nhận đến làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, con người của Vinh bắt đầu thay đổi từ khi bà Hoàng Thị Ph. mang thai cháu thứ 2. Trong thời gian vợ có bầu, phải kiêng quan hệ tình dục do sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên Vinh lén lút vợ ra ngoài cặp bồ nhưng vẫn bị phát hiện.

“Ông ấy cặp bồ bên ngoài và chỉ mới chấm dứt tình cảm với cô bồ khoảng 2 năm. Nhưng khi về nhà uống rượu say lại lôi vợ con ra chửi mắng, đánh đập. Tôi chỉ nghĩ thương hai con, không muốn chúng lớn lên thiếu tình thương bố mẹ nên nhẫn nhịn về việc chồng mình có bồ”, bà Hoàng Thị Ph. ngậm ngùi kể lại.

Cháu P. bị chính người cha đồi bại cưỡng hiếp lúc rạng sáng trong ngôi nhà này.

Trong căn nhà cấp 4, nơi gia đình ông Vinh sống, cháu P. (nạn nhân) vẫn chưa hết hoảng loạn sau những chuyện khủng khiếp mà người cha đồi bại đã làm. Cháu P. vừa khóc, vừa nhớ lại: “Lúc đấy cháu nghĩ là mẹ sang xem cháu ngủ như thế nào nên cháu không để ý. Đến khi bố vạch màn chui vào cháu mới biết. Do bị bố khống chế, đe dọa nên cháu không dám kêu la”.

“Hôm đấy (7/6) tôi ngủ say không nghe thấy cháu kêu la gì? Mãi đến sáng nghe cháu kể tôi mới biết. Tôi càng không hiểu tại sao ông ấy lại nghĩ ra trò ấy với chính con gái”, bà Ph. cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi bị bố đẻ cưỡng hiếp khoảng 10 ngày, cháu P. từng uống thuốc diệt ốc để tự tử nhưng may mắn được bố mẹ phát hiện và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã qua khỏi. Nguyên nhân do cháu P. không thể nào chịu đựng nổi phải sống trong hoàn cảnh bị chính bố đẻ đòi ngủ chung nhiều lần khi mẹ vắng nhà nhằm quan hệ tình dục.

Sau khi biết được việc chồng cưỡng hiếp con gái, bà Hoàng Thị Ph. đã sang nhà bà nội của cháu P. kể lại mọi chuyện. Tức giận trước hành vi của con trai, bà nội cháu P. đã khuyên hai mẹ con nạn nhân đến công an xã Tân Vinh tố cáo, nhờ pháp luật vào cuộc.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi thông tin với Kiến Thức, ông Hoàng Gia Bảo – Trưởng Công an xã Tân Vinh - cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện Lương Sơn, đồng thời phối hợp với công an huyện bắt giữ đối tượng Vinh để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm con gái".

Như Kiến Thức đã đưa tin, tối 6/6, sau khi ăn cơm tối xong, thấy cháu P. mang bát ra bể nước rửa, Vinh đi ra cùng. Đứng trước mặt con gái phổng phao tuổi mới lớn, dục vọng của người cha đồi bại nổi lên. Vinh đã ép P. cho quan hệ tình dục nhưng P. cương quyết kháng cự liền bị hắn đe dọa, đánh đập.

Đang ngồi trong nhà, bà Hoàng Thị Ph. (SN 1978, mẹ cháu P.) nghe thấy tiếng la hét của con gái liền chạy ra, thấy con bị bố đánh nên đứng giữa can ngăn nhưng cũng bị Vinh đánh. Người cha đồi bại chỉ dừng lại khi bà Ph. dọa sẽ báo cáo công an đến giải quyết.

Đến khoảng 1h ngày 7/6, lợi dụng lúc cháu P. đang ngủ ở chiếc giường kê ngoài gian nhà chính, Vinh cầm đèn pin ra soi rồi mò sang ngủ với con gái. Lúc này P. nghĩ rằng mẹ sang xem nên cũng không để ý. Khi ông Vinh vạch màn chui vào nhanh chóng cưỡng hiếp con gái thì cháu mới hoảng hốt nhưng không dám kêu la bởi bị bố đe dọa.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Mời quý vị và các bạn xem clip: Xét xử đối tượng phạm tội hiếp dâm trẻ em, giết người và cướp tài sản. Nguồn THVL.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bo-de-cuong-hiep-con-gai-tung-di-cap-bo-khi-vo-co-bau-698229.html