Bồ Đào Nha 4-1 Latvia: Lại là 'Penaldo'

Dù tiếp tục đá hỏng một quả phạt đền, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn có cho riêng mình 1 cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha dễ dàng đánh bại Latvia 4-1, qua đó tiếp tục bám đuổi Thụy Sĩ tại bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng đậm Latvia

Với lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha dễ dàng làm chủ thế trận trước Lavia bị đánh giá thấp hơn hẳn. Khi đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74,8% (cả trận họ tung ra 28 cú dứt điểm, trong khi con số này với Latvia chỉ là 6). Tuy vậy, phải nhờ 3 pha lập công ở những phút cuối trận, nhà tân vô địch châu Âu mới ăn mừng chiến thắng và Cristiano Ronaldo có thể thở phào khi anh đá hỏng quả phạt đền thứ 2 trước khi Lavia có bàn quân bình tỉ số sau 67 phút bóng lăn.

Bước vào trận đấu này, HLV Fernando Santos tỏ ra rất thận trọng khi tung đội hình tốt nhất với bộ 3 tấn công Ronaldo, Nani và tiền đạo cắm Andre Silva, chơi ngay phía sau là Joao Mario, William Carvalho và Andre Gomes, trong khi tiền vệ trẻ Renato Sanches được cất trên băng ghế dự bị.

Cristiano Ronaldo mở tỉ số ở phút 28 từ chấm 11m

Với thế trận hoàn toàn áp đảo, nhưng phải chờ tới phút 28 đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc sau tình huống đá phạt đền thành công của Cristiano Ronaldo. Đây là bàn thắng thứ 68 cho ĐT Bồ Đào Nha của ngôi sao Real Madrird.

Đến phút 59, Bồ Đào Nha có cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt, nhưng lần này Ronaldo tiếp tục đánh bại được thủ môn Andris Vanins, tuy nhiên bóng lại tìm trúng cột dọc trước khi bóng nảy vào lưng thủ môn Lavia đi ra ngoài.

Khi Ronaldo vẫn chưa hết cảm giác tiếc nuối, thì Bồ Đào Nha còn bị dội một gáo nước lạnh khi để cho Arturs Zjuzins gỡ hòa cho Lavia bằng cú đá chìm quyết đoán ở phút 67. Đáng chú ý, đây mới là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của các vị khách kể từ đầu trận. Mặc dù vậy, trong thế trận tấn công toàn diện, nhà vô địch châu Âu nhanh chóng lấy lại thế dẫn bàn khi chỉ 2 phút sau, tiền vệ William Carvalho đón được quả tạt bên cánh phải của Ricardo Quaresma đã bật cao đánh đầu giúp Bồ Đào Nha tái lập ưu thế dẫn bàn.

William Carvalho đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 70

Trong những phút cuối, Lavia chơi bài tất tay khi đẩy cao đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đây cũng là cơ hội để Bồ Đào Nha có thêm bàn thắng. Phút 85, tiền vệ vào thay người Ricardo Quaresma tiếp tục để lại dấu ấn khi có đường chuyền chính xác để Ronaldo ngả người bắt vô-lê tuyệt đẹp hoàn tất cú đúp đồng thời nâng tỉ số lên 3-1.

Ronaldo hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 85 sau cú vô lê đẹp mắt

Trước khi trận đấu khép lại, hậu vệ Bruno Alves cũng ghi tên mình trên bảng tỉ số bằng pha đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 4-1 cho Bồ Đào Nha.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Bồ Đào Nha tiếp tục đứng thứ 2 ở bảng B với 9 điểm có được sau 4 lượt trận. Lúc này họ đang kém đội xếp trên mình là Thụy Sỹ 3 điểm nhưng vẫn còn nguyên 1 trận lượt về được thi đấu trên sân nhà trước chính đối thủ này (lượt đi thua 0-2). Trong khi đó, Latvia vẫn giậm chân tại chỗ với vị trí thứ 5 trên BXH khi có được 3 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Bồ Đào Nha: Patricio; Cancelo, Fonte, Alves, Guerreiro, Carvalho, Ronaldo, Gomes (Sanches), Mario (Martins), Nani (Quaresma), Silva
Dự bị: Antunes, Lopes, Eder, Marafona, Neto, Pereira, Semedo, Silva, Silva
Ghi bàn: Ronaldo (28, 85), Carvalho (70), Alves (90+5)

Latvia: Vanins; Maksimenko, Gorkss, Jagodinskis, Freimanis, Laizans, Kluskins (Visnakovs), Tarasovs, Gabovs, Rudnevs (Gutkovskis), Ikaunieks (Zjuzins)
Ghi bàn: Glebs Kluskins 67'

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/bo-dao-nha-41-latvia-lai-la-penaldo-179-206060.html