Bố cục phong thủy khiến chàng dễ trăng hoa đa tình

Đây là những bố cục phong thủy sai lầm khiến đàn ông trong nhà không chịu chấp nhận ý kiến của vợ, thậm chí tìm cách “phá rào” là chuyện bình thường.

Tuyết Mai

Trang trí quá lòe loẹt: Môi trường sống trong nhà thường đơn giản không nên quá lộng lẫy hoặc sặc sỡ giống như quán bar hay khách sạn. Những phong cách trang trí quá lòe loẹt trong nhà dễ khiến chồng bạn tơ tưởng tới bóng hồng khác. Hàng ngày chàng đều sống trong môi trường như vậy tâm trạng thường phiêu du bay bổng,thêm ai có tính nhậu nhẹt hay tụ tập bạn bè sẽ càng khó mà quản nổi.

Trongphong thủy nhà ở, bên trái đại diện cho nam, bên phải đại diện cho nữ. Nếu bên trái kê tủ, giá cao hơn hoặc bên trái nhà bạn có tòa nhà cao to hoặc là núi lớn điều này chứng tỏ chàng đang là người chiếm thế thượng phong trong nhà.

Với bố cục phong thủy này, đàn ông trong nhà thường có xu hướng hung hăng hơn và không chịu chấp nhận ý kiến của vợ, thậm chí tìm cách “phá rào” là chuyện bình thường.

Phòng ngủ không nên để hoa đặc biệt là hoa tươi, tuy mang lại cảm giác tươi mới cho không gian riêng tư nhưng nếu đặt quá nhiều hoa trong phòng ngủ lại là đại kỵ. Phong thủy học cho rằng, hoa tuy đẹp nhưng không được lạm dụng bởi hoa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ vợ chồng.

Hoa có tác dụng thúc vượng tình cảm nếu đặt hoa vào đúng vị trí đào hoa trong nhà, chàng dễ có tư tưởng ngoại tình. Vì thế muốn dùng hoa để trang trí phòng ngủ cần phải cân nhắc kỹ, chỉ nên dùng một chậu hoặc một lọ để điểm xuyết không nên lạm dụng sẽ phản tác dụng.

Nếu theo phong thủy phòng ngủ không nên dùng sắc hoa đào vô tình sẽ ngày càng dưỡng vượng đào hoa trong bản mệnh của chàng, chàng dễ dàng có tư tưởng ong bướm.

Phòng ngủ đối diện với đường xe cộ đi lại hoặc bị đường đâm vào thẳng phòng ngủ, người đàn ông thường nhìn ra ngoài và tâm không tĩnh, thường mơ về những thứ mới mẻ, đầy thú vị ở bên ngoài cánh cửa. Họ thường muốn ra ngoài, không thích ở nhà, lâu dần chuyện gì không mong muốn rồi cũng sẽ đến.

Nhà vệ sinh đối với cửa chính, không gian sống sẽ bị uế khí nhiều, điều này khiến người đàn ông không muốn về nhà, tìm mọi lý do để ra ngoài hoặc thường về rất muộn, lâu dần sẽ nhiễm thói trăng hoa.

Một căn phòng quá cao so với tứ bề xung quanh, bố cục này khiến tứ bề thông thống, gió rít liên hồi, không tốt cho sức khỏe, dễ chiêu trộm cắp, đàn ông trong nhà thường không thích nghe lời vợ mà có xu hướng muốn làm trái ý.

Nếu phòng ở của mình nằm dưới gốc cây lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận thế của người đàn ông trong nhà. Chàng thường có những trở ngại về tâm lý, hay bị ức chế khó chịu nên không muốn ở nhà mà tìm mọi cách ra ngoài để giải tỏa.

Nếu phía Tây Bắc là rừng cây hoặc vườn cây sẽ gây bất lợi đối với vận thế của nam gia chủ. Đàn ông trong căn nhà này thường có xu hướng không chung thủy và dễ ly hôn bởi họ thích ngao du chơi bời ở ngoài không thích về nhà, càng không thích cuộc sống theo chuẩn mực khuôn phép.

Đối diện cửa chính là hồ, ao tuy đông ấm hạ mát nhưng lại gây bất lợi đối với tâm lý của nam chủ nhân bởi Thủy vượng dưỡng hoa, nuôi dưỡng thói trăng hoa của chàng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bo-cuc-phong-thuy-khien-chang-de-trang-hoa-da-tinh-716793.html