Bộ Công Thương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015

(VEN) - Sáng 25/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), ngành công thương đã long trọng tổ chức Đại hội thi yêu nước ngành công thương lần thứ I giai đoạn 2006-2010.

Tới dự đại hội có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng trung ương Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo Bộ Công Thương qua các thời kỳ và gần 1.700 đại biểu là các Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện các đơn vị, tập thể điển hình của toàn ngành trong cả nước. Phát biểu khai mạc đại hội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định: Trong những năm qua, toàn ngành công thương đã khắc phục khó khăn, đổi mới công tác thi đua trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thôi thúc, động viên đội ngũ CBCNVC LĐ toàn ngành phấn đấu hoàn thành mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước toàn ngành nêu rõ, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng công nghiệp toàn ngành đạt khoảng 13,8%, đóng góp khoảng 72% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ từ 596,2 nghìn tỷ đồng (năm 2006) tăng lên 1.214,5 nghìn tỷ đồng (năm 2009), tăng trưởng bình quân 26,1%. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 504,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2009, kim ngạch xuất khẩu đạt 44,5 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 5 năm qua, ngành công thương đã không ngừng thi đua với nhiều phong trào hiệu quả, điển hình là phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trong toàn ngành. Các phong trào “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; “Giành năng suất kỷ lục” của ngành than; “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Ca vận hành an toàn” của ngành điện; “Tiết kiệm 10 đồng vàng trên một đơn vị sản phẩm” của ngành thuốc lá; “Trồng rừng năng suất cao và phát triển kinh tế hộ gia đình” của ngành giấy; "Rèn luyện tay nghề thành thợ giỏi, chuyền may giỏi" của ngành dệt may; “Xây dựng cửa hàng văn minh kiểu mẫu” của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam… Với những thành tích đã đạt được giai đoạn 2006-2010, ngành công thương đã có 28 tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 142 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 561 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ; 96 Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 1.940 Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương; 392 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; 333 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12.258 tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương; 40.884 kỷ niệm chương. Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại trước đây và các ngành điện, than, dầu khí, dệt may đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Hàng trăm tập thể, cá nhân được nhận bằng Lao động sáng tạo, bằng khen của các cấp, các ngành. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và chúc mừng những thành công của ngành. Phó Chủ tịch nước nhận xét, các phong trào thi đua lập thành tích của toàn ngành được triển khai đồng bộ, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Các phong trào đã đạt được những kết quả ấn tượng, đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn, hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp, gắn với quyền lợi, thu nhập của người lao động. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng nhấn mạnh: “Càng khó khăn càng phải thi đua”, đồng thời mong muốn và yêu cầu các đơn vị, các ngành cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, xây dựng các mô hình kinh doanh mới. Nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý để khẳng định giá trị của hàng Việt. Phát huy đạo đức kinh doanh, tạo dựng uy tín cho ngành, giữ cho phong trào thi đua có sức sống bền vững và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa ngành công thương lên tầm cao mới. Tại đại hội, TS Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Công Thương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Theo đó, “toàn ngành công thương tiếp tục đưa các phong trào thi đua ngày càng phát triển về quy mô, nâng cao về chất lượng. Phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”. Phương hướng phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015 đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch như đạt và vượt mục tiêu tăng tưởng công nghiệp 13,5%/năm, xuất nhập khẩu đạt 12%/năm, tổng mức bán lẻ khoảng 25%/năm. Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 118 tỷ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng. Đại hội cũng đã công bố, vinh danh một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động thi đua yêu nước. Có 2 cá nhân được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen cũng như các danh hiệu cao quý khác./. Hải Nam

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/16721/seo/bo-cong-thuong-phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-giai-doan-2011-2015/language/vi-vn/default.aspx