Bộ Công thương nói gì về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy?

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đã phải cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng về việc rút giấy phép của Thiên Ngọc Minh Uy.

Tại sao đến thời điểm này, Bộ Công thương mới đưa ra xem xét câu chuyện tổng thể về Thiên Ngọc Minh Uy sau hơn 10 năm công ty này hoạt động và có thể là sẽ rút giấy phép hoạt động của công ty này?

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (Ảnh minh họa)

- Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Như chúng ta đều biết, trong suốt thời gian công ty này hoạt động kinh doanh đã cấp, nhiều vi phạm bị phát hiện. Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị như Cục quản lý cạnh tranh, Cục quản lý thị trường... và phối hợp với rất nhiều Sở Công thương trên toàn quốc, tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm của Thiên Ngọc Minh Uy với số tiền lên đến gần 2 tỷ VND. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bộ Công thương cũng đã phân tích, đánh giá, toàn bộ quá trình hoạt động của công ty này, đồng thời, Thiên Ngọc Minh Uy cũng đã có đơn xin chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp của mình. Chính vì vậy, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc và làm theo đúng các quy định của pháp luật về việc chấm dứt các hoạt động kinh doanh về đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy.

Điều gì khiến Bộ Công thương phải cân nhắc nhất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc rút giấy phép của Thiên Ngọc Minh Uy?

- Với việc chấm dứt hoạt động của một công ty, dù công ty đó như thế nào, điều chúng tôi rất quan tâm là phải căn cứ đúng quy định của pháp luật, đồng thời, căn nhắc tới quyền lợi của những đối tượng có thể bị tác động bởi việc này. Liên quan tới việc chấm dứt hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy, chúng tôi cũng rất cân nhắc quyền lợi của những người tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của công ty này.

Vậy quy mô và tầm ảnh hưởng từ việc rút giấy phép của Thiên Ngọc Minh Uy lớn đến thế nào?

- Như chúng ta đã biết, Thiên Ngọc Minh Uy là công ty đa cấp có hệ thống trên toàn quốc và như tôi đã đề cập, có ít nhất 37 sở công thương trên địa bàn toàn quốc, phối hợp với các đơn vị như Cục quản lý cạnh tranh, Cục quản lý thị trường... xử lý sai phậm của công ty này. Như vậy có thể thấy được quy mô của Thiên Ngọc Minh Uy là rất lớn.

Bộ Công thương có kế hoạch cụ thể gì để xử lý một công ty đa cấp vừa có thâm niên hoạt động, lại vừa có mạng lưới lớn như Thiên Ngọc Minh Uy?

- Trước hết, chúng ta cần phải nhìn nhận đúng rằng kinh doanh đa cấp là hành vi không bị cấm. Đây cũng là một trong những thỏa thuận của Việt Nam khi chúng ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Tuy nhiên, đối với hoạt động kinh doanh đa cấp hiện nay ở Việt Nam, những văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn thiếu ví dụ như việc quy định mặt hàng nào được phép và mặt hàng nào bị cấm đối với hình thức kinh doanh này, hay đặc biệt là cấm không được kinh doanh các loại dịch vụ...

Chính vì vậy, Bộ Công thương cũng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quốc hội, ban hành thêm các quy định với việc cấm một số hành vi trong hoạt động kinh doanh đa cấp. Chúng tôi rất hy vọng rằng những quy định mới này khi được thông qua, sẽ có tính chất răn đe, ngăn ngừa được những hành vi gây ra tác hại khôn lường. Còn đối với những công ty hiện đã có giấy phép hoạt động, Bộ Công thương cũng sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan công an... ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là bảo vệ được quyền lợi người dân, trong bối cảnh, kiến thức của người dân ở nhiều vùng về hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn còn rất hạn chế...

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/bo-cong-thuong-noi-gi-ve-viec-cham-dut-hoat-dong-ban-hang-da-cap-cua-thien-ngoc-minh-uy-165028/