Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ nổ súng Đắk Nông

Bộ Công an chính thức điều tra vụ nổ súng ở Đắk Nông, xem xét tính chính đáng việc công ty Long Sơn đưa máy xúc tới nhà ông Hiến.

Trưa 29/10, trao đổi với Đất Việt, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra (C45) Bộ Công an cho biết Bộ Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ nổ súng làm 3 người chết, 16 người bị thương ở Đắk Nông.

Theo đó, Thiếu tướng Tiến cho biết, nguyên nhân trực tiếp của vụ nổ súng là do Công ty Long Sơn mang máy xúc tới giải tỏa khu đất của người dân. Người dân không đồng tình, bức xúc và phản ứng lại.

"Nguyên nhân có chính đáng hay không thì phải điều tra và xem xét cụ thể, rõ ràng. Nhưng bắn chết người thì đó là có tội", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Bị can Đặng Văn Hiến chào mẹ ruột và ôm con gái trước khi ra đầu thú. Ảnh: Dân Việt

Vụ án nổ súng làm 3 người chết, 16 người bị thương tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xảy ra vào ngày 23/10 khi công nhân của Công ty TNHH Long Sơn đưa máy ủi vào san ủi, tháo dỡ một số nhà rẫy của người dân thì bị một nhân vật dùng súng hoa cải tự chế bắn.

Ngày 28/10, bị can Đặng Văn Hiến (40 tuổi, dân tộc Nùng, trú Bù Đăng, Bình Phước, có rẫy tại nơi xảy ra án mạng) sau thời gian bỏ trốn đã ra đầu thú với Bộ Công an. Đặng Văn Hiến cũng mong có được luật sư hỗ trợ pháp lý.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối tượng Ninh Viết Bình (SN 1982, quê Thái Nguyên), đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Hà Văn Trường (ngụ tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Cả hai đối tượng này đều bị khởi tố về tội giết người. Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1965, ngụ xã Đăk Ru, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông.

Ngày 26/10, ông Cường cho biết Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, truy nã với ông Hiến.

Chiều 25/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức - cho rằng Công ty TNHH thương mại và đầu tư Long Sơn đưa lực lượng đi lấy lại đất nhưng không hề báo với chính quyền và người dân địa phương đã dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hàng chục khiên,rựa thu được công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: VNN

Sáng 24/10, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã có mặt tại UBND xã Đắk Ngo để phối hợp, chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông triển khai phá vụ án tại tiểu khu 1536, thuộc lâm phần Công ty TNHH Long Sơn (trụ sở đóng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Ông Đoàn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực (Tuy Đức) cho hay, tiểu khu 1536 - nơi xảy ra vụ nổ súng - là đất được giao cho Công ty Long Sơn quản lý thuộc địa giới hành chính của xã Quảng Trực, nhưng quản lý về nhân hộ khẩu lại thuộc xã Đắk Ngo.

Cũng theo ông Quân, việc tranh chấp đất dẫn đến vụ nổ súng sáng 23/10, đối tượng không phải là người địa phương mà đến từ tỉnh khác và có yếu tố giang hồ.

Tối 23/10, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức - ông Nguyễn Ngọc Long cho biết, hiện đã xác định được danh tính của 3 người bị bắn chết trong vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện vào sáng cùng ngày. Đó là:Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tại tỉnh Ninh Thuận); Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tào (SN 1991, đều trú tại tỉnh Bình Phước).

Theo báo Người Lao Động, anh Điểu Ka (bảo vệ giám sát công nhân, làm bảo vệ rừng cho Công ty TNHH Long Sơn khoảng 16 năm nay) cho biết: “Sáng 23/10, tôi cùng với 30 người khác được phân công đi lấy lại đất mà người dân đã chiếm của công ty. Sau đó, có một nhóm khoảng 6-7 người trong đó có 3 người cầm súng hướng về phía chúng tôi bắn liên tục khiến nhiều anh em gục xuống. Tôi bị trúng đạn sau lưng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, dìu người bị thương đi, nhưng đi được vài mét thì gục ngã”.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PLO

Cũng theo anh Điểu Ka, anh và những đồng nghiệp đã nhiều lần đi ủi đất lấy lại mặt bằng cho công ty, nhưng đây là lần đầu tiên bị người dân dùng súng tấn công nên nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Long Sơn quá bất ngờ, không kịp trở tay.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1998, quê tỉnh Trà Vinh, nhân viên bảo vệ rừng) kể: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 15-16 công nhân dùng 2 chiếc xe ủi để ủi đất, dỡ chòi trên phần đất rộng khoảng 2ha trồng điều trái phép. Thế nhưng, khi chúng tôi đang ủi thì người dân kéo đến và bắn thẳng vào chúng tôi”.

Luật sư Sơn Hải – Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: “Việc công ty Long Sơn cưỡng chế giải tỏa một số diện tích đất tại tiểu khu 1535 mà công ty này cho rằng bị người dân lấn chiếm để sản xuất, dựng nhà là trái quy định của pháp luật. Bởi việc cưỡng chế phải do cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định và tiến hành thực hiện, công ty Long Sơn không có chức năng và nhiệm vụ thực hiện việc này.”

Ngoài ra, " Công ty Long Sơn đã có hành vi vượt quyền hạn khi tiến hành cưỡng chế mà không thông báo cho chính quyền. Điều này khiến người dân bức xúc và đôi bên đã xảy ra hỗn chiến.” – Luật sư Hải nói.

Kim Hiền

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bo-cong-an-truc-tiep-dieu-tra-vu-no-sung-dak-nong-3321883/