Bộ Bảo vệ công dân bị đánh bom

Ngày 24-6, tại Bộ Bảo vệ công dân của Hy Lạp (nằm sát thủ đô A-ten) đã xảy ra một vụ đánh bom nghiêm trọng làm một quan chức thiệt mạng. Một khối thuốc nổ được ngụy trang như một gói quà tặng đã phát nổ ngay trên tầng 7 của tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt, và chỉ cách phòng làm việc của Bộ trưởng M. Cri-xô-hôi-đi-xơ (M. Chryssohoidis) vài mét. Người đứng đầu cơ quan an ninh thuộc Bộ Bảo vệ công dân trực tiếp mang "gói quà" lên phòng Bộ trưởng, đã chết ngay tại chỗ.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng Tổ chức đấu tranh cách mạng, một trong những nhóm vũ trang tại Hy Lạp, đã gây ra vụ đánh bom. Hồi tháng 4 vừa qua, cảnh sát nước này cũng đã bắt 6 thành viên tình nghi là thủ phạm trong các vụ đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát ở A-ten trong những năm qua. Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/116326/Default.aspx