Bộ ảnh tốt nghiệp trong trường đại học tan hoang vì bom đạn

Các tân cử nhân Đại học Benghazi ở Libya chụp ảnh tốt nghiệp giữa cảnh tan hoang của ngôi trường bị tàn phá nặng nề do các cuộc xung đột vũ trang năm 2014.

Theo Reuters, ngày 27/10, sinh viên khoa Luật và Kỹ thuật thuộc Đại học Benghazi ở Libya chụp ảnh tốt nghiệp trước tòa nhà chính của trường.

Theo Reuters, ngày 27/10, sinh viên khoa Luật và Kỹ thuật thuộc Đại học Benghazi ở Libya chụp ảnh tốt nghiệp trước tòa nhà chính của trường.

Năm 2014, tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng trong các vụ đụng độ giữa các phe phái.

Một tân cử nhân "tự sướng" giữa cảnh đổ nát để lưu giữ kỷ niệm về ngôi trường anh theo học trong những năm qua.

Nhóm sinh viên tạo dáng sau những vỏ đạn cối từng bắn vào tòa nhà chính trong các cuộc đụng độ.

Họ cũng dành thời gian để đi vòng quanh ngôi trường bị phá hủy bởi bom đạn.

Một sinh viên lặng ngắm cảnh góc tan hoang trong Đại học Benghazi trước khi rời trường.

Phòng lưu trữ ngổn ngang gạch đá sau trận không kích ngày 1/6/2014.

Tòa nhà hành chính của Đại học Benghazi cũng bị tàn phá bởi bom đạn từ các cuộc xung đột giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ với quân địa phương và Hội đồng Shura cách mạng Benghazi.

Phòng vi tính thiệt hại nặng nề sau trận không kích hồi tháng 6/2014.

Giảng viên Đại học Benghazi chỉ lên lỗ thủng trên trần nhà sau vụ đánh bom ngày 1/6/2014.

Các cuộc xung đột vũ trang cũng phá hủy nhiều trang thiết bị, máy móc của trường.

Trước khi bị đánh bom, Đại học Benghazi rất khang trang. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng yếu của Libya.

Nhiều phòng học trong trường tan hoang, đổ nát sau các vụ đụng độ.

Những đống gạch đá nằm ngổn ngang trong khuôn viên trường.

Nguyễn Sương
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-anh-tot-nghiep-trong-truong-dai-hoc-tan-hoang-vi-bom-dan-post693390.html