Bộ ảnh chụp close-up bằng các điện thoại Mobiistar: Lai Zumbo S, Prime X Grand và Prime X Max

Camera trên điện thoại thường có góc chụp rộng để chụp ảnh phong cảnh hoặc chụp ảnh hỗn hợp hằng ngày. Ngoài việc chạy đua về độ phân giải, khẩu độ hay còn gọi là độ mở của ống kính ngày một lớn hơn như một số hãng điện thoại hiện nay thì có một số hãng âm thầm hơn, họ nâng cấp khả năng chụp cận cảnh, hay nói cách khác là họ thiết kế để ống kính trên máy có thể lấy nét gần hơn, lợi ích của việc đó là giúp máy có thể chụp được những vật thể nhỏ hơn, cho ta cái nhìn lạ và hấp dẫn hơn so với cái nhìn của góc chụp rộng bình thường. Nhu cầu chụp cận cảnh, close-up hoặc macro không phải là ít, ta thường thấy nhiều nhất như việc chụp tự sướng, chụp checkin các món ăn post facebook, chụp những đồ vật bé nhỏ trên bàn làm việc hay các chi tiết, họa tiết, bông hoa, côn trùng...

Mình có thử dùng 3 chiếc điện thoại của Mobiistar là Lai Zumbo S, Prime X Grand và Prime X Max để thử chụp một số ảnh cận cảnh trong các điều kiện khác nhau, nhiều đối tượng chụp khác nhau. Khả năng lấy nét gần, tốc độ lấy nét khá nhanh và chính xác giúp việc chụp dễ dàng hơn.

Về cách chụp, các phụ kiện kèm theo, chúng ta cần:

Một tấm vải, mica trắng hoặc đen để làm đơn giản background.
Hai đèn bàn học loại nhỏ hoặc đèn LED nhỏ cầm tay, đèn pin, ánh sáng trắng, vàng tùy mục đích phối màu, có thể dịch chuyển định hướng sáng dễ dàng. Ta có thể dùng các loại đèn pin rời hoặc dạng đèn led, nói chung là có nguồn sáng phụ bên ngoài để ta có thể chủ động hơn về hướng sáng trên ảnh.
Một kính lúp hoặc thấu kính macro adapter nếu thích chụp gần sát vật để đặc tả chi tiết nhỏ, nếu không thì khỏi cần.

Các bạn có thể chụp những bức hình sắp xếp theo ý mình, có thể sáng tạo nhiều hơn, hoặc đơn giản là những vật có sẵn như món ăn, vật dụng... ta chỉ cần rọi thêm một ít ánh sáng từ đèn nền màn hình điện thoại hoặc đèn flash của điện thoại là có thể có được một tấm hình hoàn toàn khác với cái nhìn lạ hơn nhiều. Lưu ý nếu anh em chụp món ăn thì nên chọn ánh sáng vàng làm chủ đạo để tăng độ hấp dẫn của món ăn lên nhé.

Sau đây mời các bạn xem qua một vài ảnh chụp dưới đây, mình sử dụng đèn LED nhỏ cầm tay và bỏ trên mica trắng thôi, một số chụp với ánh sáng tự nhiên cũng như có những ảnh thì có rọi thêm ánh sáng từ điện thoại hoặc đèn pin cho có cái nhìn lạ hơn. Trên hình mình có kèm theo tên máy và thông số đèn lúc chụp để các bạn tham khảo.

Hình chụp từ Mobiistar Prime Lai Zumbo S:

Hình chụp từ Mobiistar Prime X Grand :

Hình chụp từ Mobiistar Prime X Max :

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/bo-anh-chup-close-up-bang-cac-dien-thoai-mobiistar-lai-jumbo-s-prime-x-grand-va-prime-x-max.2650934/