BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam sẽ chơi rất khác ở Mỹ Đình

Theo nhận định của BLV Quang Huy, cục diện ở trận lượt về sẽ rất cởi mở khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được chơi trên sân Mỹ Đình.

Những dự báo về khó khăn gặp phải trên sân Pakansari đã trở thành sự thật, khi tuyển Việt Nam đứng trước rất nhiều sức ép của chủ nhà Indonesia. Văn Quyết đã có bàn thắng từ một tình huống sút phạt đền chính xác, nhưng hai pha lập công của Pranata (6') và Boaz Salossa (50') khiến toàn đội phải rời Indonesia với thất bại đầu tiên ở giải đấu năm nay

"Công cùn thủ kém" khiến ĐT Việt Nam phải đón nhận thất bại 1-2 trên đất Indonesia. (Ảnh: Nhung Trần)

Theo đánh giá của BLV Quang Huy, thất bại hôm nay có một phần trách nhiệm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí của Quế Ngọc Hải.

"Vấn đề của tuyển Việt Nam vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, các hậu vệ đã chia nhau kèm người không tốt dẫn đến tình huống đánh đầu cháy lưới Nguyên Mạnh của cầu thủ bên phía đội bạn.

Bàn thua thứ hai đến từ sai lầm đáng trách của Quế Ngọc Hải dẫn đến quả đá phạt đền. Đó là bàn thua không đáng. Ngọc Hải đã gặp phải chấn thương và chỉ kịp hồi phục trước thềm giải đấu này, đó có thể là một nguyên nhân".

Bên cạnh sai lầm của tuyến dưới, tuyến trên cũng để lại nhiều nỗi thất vọng khi lần lượt Công Vinh, Trọng Hoàng, Thanh Trung và đặc biệt là Văn Quyết đã "đá văng" những cơ hội ăn bàn mười mươi.

Trao đổi với VTC News, BLV Quang Huy cho rằng: "Chất lượng không tốt trong những pha dứt điểm đã làm tiêu tan cơ hội có ít nhất một kết quả hòa của tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Hàng công bỏ lỡ cơ hội, đó là câu chuyện không hề mới, đặc biệt là khi so sánh với hành trình ở vòng đấu bảng. Những pha bỏ lỡ của các chân sút tạo áp lực rất lớn cho tuyến phòng ngự. Ngược lại, hàng thủ đá như vậy nên các cầu thủ phía trên cũng không thể yên tâm thi đấu".

Tuy nhiên, BLV Quang Huy vẫn rất lạc quan khi nhìn vào kết quả và màn trình diễn hôm nay của Công Vinh cùng các đồng đội.

"Nói về thế trận và tương quan lực lượng, chúng ta thua thế này là rất đáng tiếc vì ít nhất, tuyển Việt Nam có thể hòa được Indonesia trong 90 phút vừa qua.

Dẫu sao, tuyển Việt Nam chỉ thua sát nút đã có 1 bàn thắng "làm vốn" trên sân Pakansari. Tinh thần toàn đội thể hiện trên "chảo lửa" của Indonesia cũng là rất tốt, trừ một số sai sót mang tính cá nhân. Trở về sân Mỹ Đình, sẽ có một Việt Nam rất khác. Khi ấy, cơ hội đi tiếp vẫn được mở ra và chia đều cho cả hai đội".

Thất bại với tỉ số 1-2, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên, hoặc đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 để ghi danh vào trận chung kết AFF Cup 2016. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19h ngày 7/12 tới.

Hồng Nam/VTC News

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/blv-quang-huy-tuyen-viet-nam-se-choi-rat-khac-o-my-dinh-574840.vov