BLV Quang Huy: Công Phượng chơi tốt nhờ hệ thống chiến thuật tối ưu

Công Phượng đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng thứ hai của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Sau chiến thắng hoành tráng trong trận khai màn, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại U22 Campuchia với tỉ số 4-1. Cú đúp của Công Phượng cùng những pha lập công của Quang Hải, Tuấn Tài giúp toàn đội có được 6 điểm tuyệt đối và nhiều khả năng giữ vững ngôi đầu sau lượt trận thứ hai.

Video: U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia

Theo BLV Quang Huy, U22 Campuchia có đấu pháp rõ ràng và nhập cuộc với tinh thần cao để gây khó khăn cho U22 Việt Nam trong hiệp 1, song đẳng cấp vượt trội của nhiều cá nhân đã giúp chúng ta lấn lướt đối thủ và kết thúc trận đấu với chênh lệch lớn trên bảng tỉ số.

Công Phượng nhận được sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội. (Ảnh: Hùng Linh)

"Mặt sân không đủ chất lượng ảnh hưởng đến những đường bóng cuối của U22 Việt Nam, đặc biệt là trong hiệp 1. Cũng phải nói, U22 Campuchia đã chơi tốt, đặc biệt là ở tuyến giữa khi tạo ra áp lực lớn cho U22 Việt Nam. Nhiều cầu thủ đối phương có sức khỏe, kĩ thuật, tư duy chơi bóng ổn, và đấu pháp của HLV Leonardo Vitorino là rất rõ ràng.

Chiến thắng chung cuộc cho U22 Việt Nam đến từ sự vượt trội của các cá nhân. Các học trò của HLV Hữu Thắng có nhiều phương án tấn công, dứt điểm và 4 bàn thắng hôm nay cũng rất đa dạng. Công Phượng và Quang Hải lập công từ những quả sút phạt, hay đường chuyền của Văn Toàn cho Công Phượng trong hiệp 1 cũng rất hay.

Vẫn còn nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng nhìn chung ghi 8 bàn/ 2 trận cũng là tốt rồi" - BLV Quang Huy phân tích.

Công Phượng là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của U22 Việt Nam với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, qua đó nâng thành tích tại SEA Games 29 lên 3 bàn thắng/ 2 trận (nhiều nhất U22 Việt Nam). BLV Quang Huy có lí giải về sự trở lại ấn tượng của Công Phượng trong hơn 1 tháng trở lại đây.

"Công Phượng lấy lại sự tự tin khi được chơi trong hệ thống chiến thuật tối ưu, với các cá nhân xung quanh luôn di chuyển linh hoạt và chuyền bóng cực tốt.

Phía trên Công Phượng có tiền đạo Đức Chinh với khả năng làm tường và thu hút hậu vệ đối phương. Được chơi trong tập thể như vậy, lại có sự ăn ý với các đồng đội, Phượng đã có bệ phóng đủ lớn để bùng nổ trở lại.

Công Phượng vượt qua hàng hậu vệ U22 Campuchia. (Ảnh: Hùng Linh)

Vấn đề của Phượng chỉ là tâm lý (sau quãng thời gian dự bị tại Nhật Bản và mất phong độ), và HLV Hữu Thắng đã có những lời động viên để giải tỏa căng thẳng cho cậu học trò. Bản thân Công Phượng cũng có độ lì cần thiết để vượt qua sức ép từ sự kỳ vọng.

Vị trí hộ công là vị trí tối ưu, cho phép Công Phượng phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

BLV Quang Huy

Khi điều kiện về tâm lý và chiến thuật được thỏa mãn, Công Phượng đã lấy lại phong độ rất nhanh. Dù sao, Phượng cũng có những cảm giác bóng nhất định cùng khả năng đã được kiểm chứng" - BLV Quang Huy nhận định.

HLV Hữu Thắng từng khẳng định: Vị trí hộ công là vị trí tối ưu, cho phép Công Phượng phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

Công Phượng đã tỏa sáng trong sơ đồ 4-4-1-1 nên rất có thể, U22 Việt Nam sẽ duy trì hệ thống này trong những trận đấu kế tiếp.

"U22 Việt Nam đang vận hành rất tốt sơ đồ 4-4-1-1. Để duy trì bộ đôi tiền vệ trung tâm ở giữa, HLV Hữu Thắng có thể hy sinh Tuấn Anh hoặc Xuân Trường để nhường chỗ cho Duy Mạnh (tiền vệ phòng ngự duy nhất). Như hôm nay là bộ đôi Xuân Trường và Duy Mạnh.

Video: Hai bàn thắng của Công Phượng vào lưới U22 Campuchia

Lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games khiến HLV Hữu Thắng phải tính toán giữ sức cho cầu thủ, song nhiều khả năng, U22 Việt Nam không có quá nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát cho từng trận. Cựu chiến lược gia Sông Lam Nghệ An sẽ ưu tiên những phương án thay người để phân phối sức lực, như Đức Chinh được thay ra trong 2 trận liền. Tuấn Tài vào sân và ghi bàn, đó cũng là tín hiệu vui.

Các cầu thủ trẻ thường hồi phục nhanh. Những bài tập nặng về thể lực của HLV Hữu Thắng sẽ giúp toàn đội tăng sức bền và sớm lấy lại sự cân bằng" - BLV Quang Huy phân tích.

Với 6 điểm/ 2 trận, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B, xếp trên U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Thầy trò HLV Hữu Thắng còn 3 trận đấu nữa để bảo vệ tấm vé vượt qua vòng bảng.

"Chưa thể nói trước điều gì, khi U22 Việt Nam còn chưa chạm trán 2 đối thủ mạnh nhất là U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước".

Hồng Nam

Nguồn VTC: http://vtc.vn/blv-quang-huy-cong-phuong-choi-tot-nho-he-thong-chien-thuat-toi-uu-d343798.html