BLV Anh Ngọc: 'Italy luôn có chút điên khi đối đầu Đức'

Nhà báo Anh Ngọc cho hay, Italy hiểu lối chơi của Đức và luôn thi đấu máu lửa khi gặp đối thủ này. Họ sẽ gây khó khăn cho đội vô địch thế giới dù bị đánh giá yếu hơn ở tứ kết Euro.

- Theo anh, đâu là những lý do khiến tuyển Italy có thành tích đối đầu tốt trước Đức ở các giải đấu lớn dù chất lượng nhân sự đôi khi kém hẳn đối thủ?

- Người Italy có thành tích đối đầu tốt với Đức một phần vì họ quá hiểu lối chơi và đặc biệt là tâm lý của người Đức trước họ. Người ta hay nói đến sự kỵ giơ. Kỵ giơ thực ra chỉ là một từ để chỉ việc một đội áp chế được đội kia cả về chiến thuật lẫn tinh thần.

Ngoài ra, cũng cần một chút điên điên, kiểu như khi HLV Lippi cho Italy chơi gần như với 4 tiền đạo trong hiệp phụ của trận Italy-Đức tại World Cup 2006 để quyết tâm tiêu diệt đối thủ theo cách đó, chứ không đẩy trận đấu vào loạt sút luân lưu. Đấy là một ví dụ cho thấy Italy luôn khiến Đức bất ngờ và bị động khi đối đầu với họ. Trận tứ kết Euro 2016 cũng có thể không phải là một ngoại lệ.

Trận tứ kết Euro 2016 giữa Đức và Italy được người hâm mộ háo hức chờ đợi. Ảnh: Sky Sports.

Trận tứ kết Euro 2016 giữa Đức và Italy được người hâm mộ háo hức chờ đợi. Ảnh: Sky Sports.

- Ở Euro 2012, tuyển Đức thua Italy 1-2 tại bán kết. Từ đó đến nay, anh đánh giá hai đội có những thay đổi nào, theo hướng yếu hay mạnh lên?

- Nếu lấy thời điểm Italy thắng Đức 2-1 ở bán kết Euro 2012 làm mốc thì sau đó, Đức mạnh hơn rất nhiều mà bằng chứng là họ đã vô địch World Cup 2014 và từ đó vẫn mạnh thêm nữa, với một đội ngũ được tăng cường các dòng máu mới và vẫn khát khao chiến thắng, khát khao khẳng định mình.

Italy thì khác. Thắng Đức 2-1, họ đã tưởng như đã chạm được tới mặt trời. Đấy chính là thời điểm thiên anh hùng ca Italy ở Euro 2012 kết thúc trong đau đớn, vì sau đó họ thua Tây Ban Nha trong trận chung kết. Quá trình ảo tưởng về sức mạnh Italy thực ra vẫn chưa kết thúc, bởi Prandelli và các học trò vẫn chơi tốt cho tới khi sụp đổ ở World Cup 2014. Từ đó đến giờ là một quá trình vật vã trong khủng hoảng để tìm lại mình. Nhìn chung, đội tuyển của Antonio Conte là yếu nhất về kỹ thuật và chiến thuật trong nhiều thập kỷ qua.

- Theo anh, liệu Italy sẽ có con bài nào khiến người Đức sợ trong lần đối đầu này?

- Antonio Conte không có nhiều giải pháp do sự hạn chế về mặt tài năng và ngôi sao, cũng như những con người có thể xoay chuyển thế trận khi bị rơi vào thế bí, hoặc tạo ra đột biến. Tuy nhiên, ông vẫn có một số cầu thủ quan trọng, như Giaccherini, một tiền đạo đội lốt tiền vệ, hay Insigne, người có thể được sử dụng trong sơ đồ 3-4-3 khi cần thiết. Ngoài ra, cũng phải kể thêm El Shaarawy. Mặc dù vậy, chỉ chừng ấy cái tên là quá ít.

- Kinh nghiệm những lần thua Italy tại Euro 2012 hay World Cup 2006 sẽ giúp ích gì cho HLV Joachim Loew ở lần đối đầu này?

- Joachim Loew cần tính toán kỹ lưỡng hơn các cách chơi của Italy để không rơi vào tình thế bất ngờ như hồi 2006 hay 2012. Nhưng dù gì đi nữa thì chắc chắn Đức cũng sẽ kiểm soát trận đấu, gây pressing từ đầu và tìm cách bẻ gãy sự kháng cự của Italy ở hàng hậu vệ ngay từ đầu trận, chủ yếu bằng tốc độ, các quả tạt và cả những pha sút xa.

Cho tới nay, Đức vẫn là đội dứt điểm nhiều nhất giải và trận này chắc chắn họ cũng sẽ sút rất nhiều. Hồi tháng 3 vừa rồi, Đức thắng Italy 4-1 trong một trận giao hữu mà họ đã bẻ gãy từ đầu tuyến giữa của Italy bằng lối chơi quyết liệt và mạnh mẽ, đồng thời tấn công bằng tốc độ và các pha dâng biên liên tục. Điều đó có thể lặp lại ở trận Đức-Italy diễn ra rạng sáng mai.

- Anh dự đoán thế nào về kịch bản của trận tứ kết này? Liệu Italy sẽ dùng xe bus 2 tầng đến cuối trận?

- Mọi người luôn nghĩ là Italy phòng thủ chặt và phản công nhanh ngay khi có cơ hội. Tôi chỉ cho đó là một phần của cuộc chơi mà người Italy thực hiện. Họ có thể sẽ chơi pressing ngay từ đầu, đá quyết liệt để tìm kiếm bàn thắng trước, như ta đã thấy trong trận đấu với Tây Ban Nha. Việc dẫn điểm trước sẽ là một kịch bản quan trọng để họ triển khai lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo kia. Tuy nhiên, kịch bản này có thể phá sản nếu như họ bị thủng lưới trước. Vấn đề là ngoại trừ trận đấu không có nhiều giá trị với Ireland ở lượt cuối vòng bảng, khi Italy đã cầm vé vào vòng trong, thì họ chưa bị dẫn bàn trước.

- Dư luận, báo chí Italy đánh giá thế nào về cơ hội của đội nhà ở trận này?

- Báo chí Italy mấy hôm nay đăng tải liên tục phỏng vấn các cựu cầu thủ đánh bại Đức trong quá khứ. Họ đều cho rằng, thắng Đức không có gì là quá khó, nếu như người Italy thể hiện được bản lĩnh của mình và khiến người Đức bất ngờ. Tuy nhiên, họ đều đánh giá rất cao đội Đức hiện tại, cho rằng, đây không phải là đội bóng mà Italy đã từng chiến thắng cách đây 10 năm ở World Cup và 4 năm ở Euro 2012.

Tâm điểm Tứ kết Euro 2016: Đức bất lực trước Italy Đức chưa từng đánh bại Italy ở các giải đấu lớn. Trong 8 lần đối đầu, Đức có tới 4 thất bại ở vòng knock-out. Liệu rằng lần này những cỗ xe tăng có thể thay đổi lịch sử?

Đức Mạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-anh-ngoc-italy-luon-co-chut-dien-khi-doi-dau-duc-post662439.html