Black Friday buồn của trung tâm Parkson cuối cùng ở Hà Nội

Ăn theo Black Friday, trung tâm thương mại Parkson cuối cùng tại Hà Nội tung nhiều khuyến mại để hút khách. Song ngay cả như vậy, cảnh mua sắm vẫn diễn ra khá ảm đạm.

Từ doanh nghiệp, thương hiệu nhỏ đến lớn trên thị trường phần lớn đều tung ra hàng chục nghìn mặt hàng với mức giảm giá lớn, có thể lên đến 50-70% để ăn theo Black Friday Mỹ.

Theo ghi nhận của Zing.vn, nhiều cửa hàng trong các trung tâm thương mại, điểm mua sắm tại Hà Nội đã đông khách từ tối 24/11. Thậm chí, trong sáng 25/11, một số gian hàng tại các điểm mua sắm trong trung tâm thương mại còn diễn ra cảnh tranh giành, chen lấn, xếp hàng chờ mua đồ, thanh toán.

Thế nhưng, tương phản với hình ảnh chen lấn, xô đẩy, chờ đợi thậm chí nhiều cửa hàng phải đóng bớt cửa, hạn chế tiếp khách chính là khung cảnh đìu hiu đến ảm đạm của trung tâm thương mại Parkson. Đây cũng là điểm cuối cùng trong hệ thống Parkson ở Hà Nội. Theo thông báo, đơn vị này sẽ đóng cửa vào ngày 15/12 sắp tới.

Khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ tại trung tâm thương mại Parkson cuối cùng ở Hà Nội. Ảnh: Kiều Linh.

Cũng giống như nhiều trung tâm thương mại khác, Parkson treo băng rôn quảng cáo màu đỏ bắt mắt với mức ưu đãi giảm giá đến 50% từng mặt hàng khác nhau. Đợt giảm giá, xả hàng lần này cũng là động thái trước khi đóng cửa. Nhiều gian hàng kỳ vọng sẽ giải phóng được hàng tồn nhân dịp khuyến mại ăn theo ngày Thứ sáu đen.

Từ bên ngoài, nhìn Parkson hấp dẫn không kém gì các đơn vị khác tung giảm giá "khủng" dịp Black Friday. Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong, hình ảnh mua bán tấp nập, nhốn nháo không có.

Mặc dù treo biển giảm giá mạnh, các gian hàng vẫn hầu như không thu hút được tín đồ mua sắm. Lác đác vài người qua lại, chủ yếu là "check-in" và chụp ảnh. Thậm chí, vắng khách, nhiều nhân viên bán hàng ở đây tranh thủ xem phim hay ngủ gật…

Vắng khách, nhân viên bán hàng lướt web, xem phim. Ảnh: Kiều Linh.

Giang, nhân viên bán hàng tại quầy mỹ phẩm The Face Shop cho hay hưởng ứng ngày mua sắm Black Friday, cửa hàng của cô cũng giảm giá nhiều mặt hàng với mức khác nhau, dao động 10-50% nhưng lượng khách đến không nhiều.

Giang kể từ ngày trung tâm thương mại thông báo sắp đóng cửa, nhiều khách hàng không đến. Cửa hàng đã rất mạnh tay khuyến mại vẫn không có người mua.

Một nhân viên chuyên lau dọn ở hiệu Lancôme cũng kể dù giảm giá nhưng từ sáng vẫn chưa có một khách đến mua hàng. Không tiết lộ gian hàng sẽ được chuyển đi đâu nhưng chị này thể hiện tâm trạng lo lắng khi sẽ phải tìm một công việc khác phù hợp hơn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, tính đến sáng 25/11, đã có nhiều cửa hàng chuyển đi, chỉ còn lại những gian hàng trống rỗng, khiến không khí mua sắm càng thêm tẻ nhạt, hiu hắt.

Trước đó, Parkson Viet Tower tại ngã tư Tây Sơn - Thái Hà (Hà Nội) thông báo sẽ chính thức dời địa điểm kinh doanh từ 15/12, sau 8 năm hoạt động. Trong khoảng thời gian từ 15/11 tới 15/12, Parkson yêu cầu khách hàng tới đổi điểm tích lũy nhận phiếu chiết khấu và sử dụng đến hết ngày 15/12.

Từ năm 2015 trở về trước, việc kinh doanh của đơn vị này tại Việt Nam liên tục gặp khó khăn, thua lỗ. Trong đó, mức lỗ năm 2015 lên đến 1.250 tỷ đồng.

TP.HCM: Lập "chiến lược" săn hàng giảm giá

8h30, khi trung tâm thương mại Vincom Central (quận 1, TP.HCM) thông báo mở cửa, hàng trăm khách hàng đã đứng bên ngoài chờ vào mua sắm.

Anh Minh Thành (quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhóm bạn đứng trước cửa khu thương mại Vincom Central từ rất sớm cho biết anh và nhóm bạn đã lên kế hoạch kỹ càng trước khi chuẩn bị “ra quân” trong đợt săn hàng giảm giá Black Friday lần này. Năm ngoái, trong dịp này, anh Thành và cả nhóm bạn đến muộn nên chỉ còn hàng xấu, size lớn.

Theo khách hàng này, ngoài trung tâm thương mại, nhóm anh còn liệt kê các địa điểm giảm giá trong thành phố để đến mua sắm trong cùng ngày nhằm tận dụng tốt ngày khuyến mại này để mua hàng với giá tốt.

Thái Nguyễn

Kiều Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/black-friday-buon-cua-trung-tam-parkson-cuoi-cung-o-ha-noi-post700697.html