Bình Thuận: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đến dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ có đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc; hơn 100 hội viên Hội Cựu chiến binh và 400 đoàn viên, thanh niên của tỉnh. Sau phần nghi lễ chào cờ, các đồng chí đại biểu, hội viên cựu chiến binh và các đoàn viên, thanh niên đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp nến tri ân tại hơn 9.000 phần mộ liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Bài diễn văn sinh hoạt truyền thống đã nêu rõ: Cách đây 63 năm, vào tháng 6/1947, trong bối cảnh cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đồng lòng thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; quá trình của cuộc chiến diễn ra ngày càng ác liệt, không cân sức, đồng bào và chiến sĩ ta hy sinh, bị thương ngày càng nhiều, đã trở thành vấn đề lớn của cả nước trong điều kiện có chiến tranh. Trước những nhu cầu bức thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ chọn một ngày thích hợp kỷ niệm cho thương binh, để đồng bào ta tưởng nhớ và giúp đỡ gia đình những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ngày 27/7/1947 được chính thức chọn làm ngày kỷ niệm thương binh và cũng là ngày tổ chức lễ mit tinh đầu tiên tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên thành để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Từ đó đến nay, ngày 27/7 hàng năm đã trở thành ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước. Trong suốt 63 năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 12.639 liệt sĩ đến từ mọi miền của Tổ quốc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có 4.645 thương binh, 2.747 bệnh binh và 1.247 chiến sĩ, đồng bào đã bị tù đày tra tấn, nhiều người đã bị nhiễm chất độc da cam để lại di chứng cho thế hệ sau. Do những công lao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tỉnh Bình Thuận có 65 tập thể và 20 cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và 747 mẹ liệt sĩ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”…. Sau phần diễn văn ôn lại truyền thống và phát biểu cảm tưởng của đại diện tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận; tập thể diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh (Bình Thuận) đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất của dân tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=414804&co_id=30071