Bình Thuận: Giải cứu tàu cá mắc kẹt dưới cầu Lê Hồng Phong

Tàu cá có công suất tới 500 CV khi xuôi dòng sông Cà Ty để ra biển thì bị mắc kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Tin tức trên báo Thanh niên, sáng 23/6,tàu cá số hiệu BTh-97559-TS có công suất tới 500 CV, chủ tàu là ông Trần Văn Phấn, trú xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý.

Theo một nhân viên trên tàu, chiếc tàu này là tàu thu mua cá trên biển, đi từ bãi sửa chữa tàu thuyền phía trên cầu (thuộc P. Phú Tài, TP Phan Thiết). Khi sửa chữa xong, thuyền trưởng cho tàu chạy ra biển để chuẩn bị ra khơi mua cá. Do lái tàu không chú ý chiều cao thân tàu, cứ cho tàu lao qua gầm cầu Lê Hồng Phong nên gặp sự cố.

Khẩn trương giải cứu tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Tri thức trực tuyến đưa tin, đến 8h30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận đã tăng cường 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tập trung giải cứu tàu cá bị dính chặt vào cầu Lê Hồng Phong (Phan Thiết).

Hiện, thủy triều trên sông Cà Ty tiếp tục dâng lên rất cao và việc giải cứu rất khẩn trương. Lực lượng chức năng đã phong tỏa cầu Lê Hồng Phong.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã tính phương án là cưa thành cabin và bơm nước vào để chìm tàu.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-thuan-giai-cuu-tau-ca-mac-ket-duoi-cau-le-hong-phong-a150617.html