Bình Thuận: Em nhậu say đâm chết anh vợ

Thấy ông Nguyễn Văn Tèo đang ngồi trên tấm phản ăn cơm, Lâm nhào tới đâm mạnh vào cổ của anh vợ mình.

Tối 24/2, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt nhanh đối tượng Lê Văn Tâm, 34 tuổi, trú tại phường Đức Long để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tèo (48 tuổi, trú cùng khu phố 7.

Đối tượng Lê Văn Tâm tại cơ quan công an.

Khoảng 5h30 chiều 24/2, sau khi đi phụ hồ về, ông Nguyễn Văn Tèo bưng tô cơm từ nhà mình chạy qua nhà mẹ ruột cách đó chừng 50m ngồi ăn. Ông Huỳnh Minh Tuấn (anh rể ông Tèo) cùng đi làm hồ về, đang có mặt tại đây chơi đùa với mấy đứa nhỏ trước hiên. Đột nhiên, đối tượng Lê Văn Tâm (em “cột chèo” của ông Tuấn, đồng thời là em rể của ông Tèo) xuất hiện trong tình trạng say xỉn, tay lâm le con dao.

Tâm cầm dao đòi đâm ông Tuấn thì bị ông này hất tay qua một bên. Liền đó, thấy ông Nguyễn Văn Tèo đang ngồi trên tấm phản ăn cơm, Tâm nhào tới đâm mạnh vào cổ của anh vợ mình. Ông Tèo gục ngã. Tuy được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng vẫn không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Lê Văn Tâm sau khi gây án bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an thành phố Phan Thiết đã cử lực lượng truy tìm và bắt được Tâm đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột ở phường Phú Tài. Công an hiện đang lấy lời khai đối tượng để làm rõ nguyên nhân gây án./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/binh-thuan-em-nhau-say-dam-chet-anh-vo-597091.vov