Bình Thuận: Chìm tàu cá, 5 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người thiệt mạng

Rạng sáng 27.11, một tàu cá của ngư dân Bình Thuận đang hành nghề trên biển thì bị sự cố chìm xuống biển. 5 thuyền viên phải bơi trên biển nhiều giờ liền, nhưng sau đó chỉ cứu sống được 4 người, 1 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Theo Đài thông tin Duyên hải TP.HCM và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Vũng Tàu MRCC ), khoảng 4 giờ sáng ngày 27.11, tàu cá mang số hiệu BTH 872 TS cùng 5 ngư dân trên tàu đã bị chìm tại vị trí có tọa độ 10-22N 108-36E. Do vị trí con tàu bị nạn gần giàn khoan khai thác dầu thuộc mỏ dầu Hồng Ngọc (Ruby) nên khi nhận được thông tin, nhân viên giàn khoan Ruby đã đưa phương tiện đến cứu hộ. Đến 7 giờ 30 phút ngày 27.11, 4 thuyền viên bị nạn đã được cứu vớt an toàn; riêng 1 thuyền viên đã tử vong và đến 9 giờ sáng cùng ngày được tàu BTH 85372 TS vớt được thi thể.

Hiện tàu cá BTH 85372 TS đang đưa 4 thuyền viên được cứu sống và thi thể nạn nhân xấu số về đảo Phú Quý (Bình Thuận). Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cho Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận các thuyền viên của tàu bị nạn và xác minh, làm rõ tai nạn của tàu cá BTh 872 TS theo quy định.

Được biết, trước đó vào lúc 16 giờ 22 phút ngày 25.11, ngư dân Nguyễn Văn Long (27 tuổi) khi đang ngủ nóc cabin tàu cá BTH 96802 TS do ông Nguyễn Thanh Sơn làm thuyền trưởng thì bị rơi xuống biển tại tọa độ 09-55N, 107-50E cách cửa biển La Gi khoảng 50 hải lý về phía Nam. Hiện vẫn chưa phát hiện được thi thể anh Long.

Phan Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/binh-thuan-chim-tau-ca-5-thuyen-vien-roi-xuong-bien-1-nguoi-thiet-mang-614985.bld