Binh sỹ Philippines bị phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu

Thông tin này được các quan chức quân đội Philippines xác nhận.

Quân đội Philippines (ảnh minh họa)

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/4, một binh sĩ Philippine bị các chiến binh Abu Sayyaf bắt cóc tuần trước ở miền nam Philippines đã bị chặt đầu.

Thông tin này được các quan chức quân đội Philippines xác nhận vài giờ sau khi quân đội chính phủ tiêu diệt thêm 3 thành viên của nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đầu của trung sĩ Anni Siraji thuộc Tiểu đoàn Bộ binh số 32 đã được tìm thấy cách thi thể của binh sĩ này 50 mét tại thị trấn Patikul ở tỉnh Sulu.

Ông Cirilito Sobejana, chỉ huy lực lượng đặc biệt hỗn hợp ở Sulu, nói rằng quân nhân Siraji có lẽ đã bị bắt cóc và bị hành quyết vì tham gia vào các sáng kiến hòa bình ở Sulu.

Quân đội Philippinesđang truy bắt vài phần tử phiến quân vẫn còn đang trốn chạy ở Bohol, nằm cách xa căn cứ của nhóm này ở miền Nam.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/binh-sy-philippines-bi-phien-quan-abu-sayyaf-chat-dau-d205694.html