Binh sỹ Mỹ đầu tiên ở Syria thiệt mạng vì mìn tự chế của IS

Binh sỹ Mỹ thiệt mạng thuộc lực lượng đặc nhiệm được triển khai đến Syria, danh tính hiện chưa được công bố.

(Ảnh minh họa: Getty)

Sở chỉ huy lực lượng Mỹ tại Syria cho biết, một binh sỹ Mỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã dẵm phải một quả mìn tự chế do phiến quân IS bỏ lại trên đường rút quân tại Ayn Issa và sau đó qua đời vào ngày hôm qua 25/11.

Binh sỹ thiệt mạng hiện không được công bố danh tính, thông tin chi tiết về vụ việc sẽ chỉ được công bố "vào thời điểm thích hợp".

Phát biểu về sự việc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter gọi đó là "một lời nhắc nhở đau đớn về những mối nguy hiểm mà lực lượng quân nhân phải đối mặt trên toàn Thế giới để bảo vệ an toàn cho người dân".

Được biết Ayn Issa trước đây là một sào huyệt quan trọng của IS, chúng đã đặt dày đặc các loại mìn tự chế và cạm bẫy trước khi rú khỏi đó.

Theo ước tính hiện Mỹ duy trì khoảng 300 quân nhân tại Syria, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng người Kurd và các quân đội người Ả rập trong cuộc chiến chống IS.

Tuấn Ngọc (Theo Independent)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/binh-sy-my-dau-tien-o-syria-thiet-mang-vi-min-tu-che-cua-is-136899