Bình Phước: Chùa Đức Bổn A Lan Nhã đón nhận bằng di tích lịch sử

Chùa Đức Bổn A Lan Nhã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và kỷ niệm 10 năm tái lập chùa.

Sáng nay (1/6) tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và kỷ niệm 10 năm tái lập chùa.

Tham dự buổi lễ có Thích Nhuận Thanh, Thành viên HĐCM, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS PG tình Bình Phước, huyện Bù Đăng.

Về phía chính quyền địa phương có bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Viết Diện, Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đăng về tham dự.

Tại buổi lễ, đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Bình Phước đã thay mặt cho lãnh đạo tỉnh công bố quyết định trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho chùa Đức Bổn A Lan Nhã.

Phát biểu của đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Bình Phước

Theo đó, chùa Đức Bổn A Lan Nhã được xây dựng từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chùa nằm trong địa danh Dinh điền Đức Bổn, xã Đức Bổn, huyện Phước Bình, tỉnh Phước Long cũ.

Năm 1966 vì chiến tranh ác liệt, tín đồ Phật tử di tản vào vùng giải phóng, Chùa Đức Bổn được Chính quyền xã Đức Bổn mượn làm kho chứa lương thực của Cách mạng, sau dỡ vào rừng để làm kho quân nhu của huyện Phước Bình.

Tới những năm 1990 của thế kỷ trước, thầy Trí Độ từ thành phố Hồ Chí Minh về Đức Bổn cất am ẩn tu, vài năm sau thì bà con di cư từ các miền cũng dần về độ vài trăm hộ, từ đó ngôi già lam cũng lại dần hình thành.

Tới năm 2000, do nhu cầu tín ngưỡng của bà con Phật tử thầy xây dựng Đạo tràng Đức Bổn và cũng từ đó giữa rừng Đất đỏ Miền Đông (thôn 3, xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) ngày ngày lại ấm lên tiếng chuông cảnh tỉnh lục đạo tam đồ, nhịp mõ hàng đêm ru lòng những người con tha phương cầu thực.

Trong ngôi nhà nhỏ bé chưa đầy mười mét vuông để thầy trò tối tối học kinh Phật, có một bàn thờ nhỏ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chư vị tiền hiền Liệt Thánh. Hàng năm vào ngày 21 tháng 7 Âm Lịch, mùa Lễ hội Vu Lan cũng là ngày nhà chùa tổ chức cho bà con Phật tử dâng cơm Giỗ Bác.

Đón nhận bằng sếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Đến năm 2007, được tín đồ thân hữu xa gần trợ duyên Đức Bổn A Lan Nhã được nâng cấp lên thành ngôi điện thờ Tam Bảo như ngày nay. Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng được xây dựng đồng thời ngay trước Điện Phật. Toàn bộ quần thể lạc thành nhằm ngày giỗ Bác 20/7 Âm lịch.

Năm 2009 chùa Đức Bổn A Lan Nhã được GHPGVN và nhà nước công nhận chính thức là nơi thờ tự và sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo.

Tuy điều kiện cơ sở vật chất còn rất đơn sơ, ngoài ngôi đền thờ Bác được xây bằng vật liệu bán kiên cố, Đức Bổn A Lan Nhã vẫn chỉ là ngôi nhà cấp bốn lắp ghép, nhưng nơi đây hôm nay đã là văn phòng BTS PG huyện Bù Đăng, luôn là điểm sáng trong mọi hoạt động công tác Phật sự của tỉnh Bình Phước, cũng như những đóng góp xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng.

Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng

Thay mặt cho BTS PG huyện Bù Đăng, TT.Thích Đồng Tấn, Trưởng BTS huyện, trụ trì chùa Đức Bổn A Lan Nhã đã đón nhận bằng sếp hạng di tích lịch sử do lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao tại buổi lễ.

Tặng quà cho bà con nghèo địa phương

Nhân buổi lễ, BTC cũng đao trao tăng cho bà con nghèo tại địa phương những phần quà từ thiện nhằm chia sẻ bớt khó khăn với bà con nơi đây.

Trường Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-phuoc-chua-duc-bon-a-lan-nha-don-nhan-bang-di-tich-lich-su-d44746.html