Bình Nhưỡng khoe sức mạnh quân sự?

(Dân Việt) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 26-9 cho hay, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc diễu binh lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của cả chục nghìn binh sĩ, xe tăng và bệ phóng tên lửa.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin giấu tên ở CHDCND Triều Tiên cho biết, khoảng 10.000 binh sĩ đã được triển khai đến căn cứ không quân Mirim gần thủ đô Bình Nhưỡng từ tháng Bảy để tập diễu binh cho một "buổi lễ quốc gia quy mô lớn". Một cuộc diễu binh trước đây của quân đội CNDCND Triều Tiên Cũng theo nguồn tin này, những vũ khí được phô diễn trong cuộc diễu binh gồm xe quân sự trang bị bệ phóng tên lửa tầm ngắn và trung, cũng như các bệ phóng rốckét, pháo tự hành và xe tăng. Giới phân tích cho rằng, xét về quy mô chuẩn bị, có thể đây sẽ là cuộc diễu binh lớn nhất từ trước tới nay ở Bình Nhưỡng. Cuộc diễu binh mà Bình Nhưỡng đang chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh nước này đang gấp rút tiến hành Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 28-9. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm của cuộc diễu binh sẽ diễn ra ở Bình Nhưỡng này. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện hoạt động triển khai "quy mô lớn" của CHDCDN Triều Tiên, với một lượng lớn binh sĩ, xe bọc thép và pháo ở gần thủ đô. Trong một diễn biến khác, ngày 26-9, một quan chức Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết, tổ chức này sẽ bắt đầu chuyển 5.000 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác cho CHDCND Triều Tiên vào cuối tháng 10-2010. Đây sẽ là đợt viện trợ chính thức đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc kể từ khi ông Lee Myung Pak nhậm chức Tổng thống hồi tháng 2-2008. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thông qua gói viện trợ trị giá 7 triệu USD này trong ngày 28-9 và chuyển qua Hội Chữ thập đỏ thực hiện, trong bối cảnh các trận mưa lớn gần đây đã cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà và làm hư hại hệ thống đường bộ, đường sắt và phá hủy mùa màng khiến dân chúng CHDCND Triều Tiên lâm vào cảnh đói kém. Theo kế hoạch, tàu chở gạo viện trợ sẽ xuất phát từ cảng Inchon của Hàn Quốc vào ngày 25-10 và sẽ cập cảng Dandong của Trung Quốc để chuyển hàng viện trợ tới thành phố biên giới Sinuiji của Triều Tiên. Ngoài gạo còn có các nhu yếu phẩm khác như 10.000 tấn xi măng, ba triệu gói mì ăn liền và thuốc chữa bệnh. Yêu cầu của Bình Nhưỡng về máy móc và các thiết bị hạng nặng đã bị Seoul từ chối do nghi ngờ sẽ được sử dụng cho quân đội. Seoul từng viện trợ cho Bình Nhưỡng mỗi năm 400.000 tấn gạo và 300.000 tấn phân bón, nhưng việc viện trợ này đã chấm dứt vào năm 2008 khi Chính phủ của Tổng thống Lee Myung Bak lên cầm quyền và thực hiện chính sách khắt khe hơn với Bình Nhưỡng do không có tiến triển trong vấn đề đàm phán hạt nhân. Quang Minh (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/15640p1c26/binh-nhuong-khoe-suc-manh-quan-su.htm