Bình Dương: Khiếp đảm nước đen chảy trên đại lộ

Chiều 18/7, hàng chục người tham gia giao thông trên đại lộ Bình Dương (đoạn ngã tư Đất Thánh, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An - Bình Dương) tỏ ra vô cùng bức xúc vì một nguồn nước đen hôi hám chảy tràn lan trên mặt đường nhựa.

Nguồn nước ô nhiễm văng tung tóe dính đầy quần áo, xe cộ khiến dân tình đi đường chịu một phen khiếp đảm.

Tại thời điểm trên, trời Bình Dương không hề có mưa nhưng trên mặt đường đại lộ Bình Dương sáu làn xe nguồn nước đen chảy lênh láng không ngừng nghỉ.

Qua quan sát của chúng tôi, nguồn nước đen này trào ra từ miệng một hố ga nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Ông Nguyễn Văn Tám, ngụ tại phường Thuận Giao cho biết cảnh tượng này xảy ra cả tháng nay. Cứ vào khoảng 16-17 giờ chiều thì nguồn nước đen từ đâu phun trào lên miệng cống rồi chảy thẳng ra mặt đường đại lộ Bình Dương khiến nhiều người chạy xe phải né tránh gây mất an toàn giao thông tại ngã tư này.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Phan Văn Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Bình Dương, cho biết nguồn nước đen này xuất phát từ cụm nhà máy sản xuất tại phường An Phú, thị xã Thuận An.

Do khu vực sản xuất này không có hệ thống thoát nước sản xuất nên một số nhà máy đã xả trộm, xả lén nước thải ra môi trường.

Theo một số người dân phường Thuận Giao: Có một số nhà máy lợi dụng khi trời mưa đã dùng máy bơm bơm nước thải sản xuất xả lén ra đường Thủ Khoa Huân gây nên cảnh ngập lụt, nước đen len lỏi tràn vào miệng cống thoát nước trao phun ra mặt đường đại lộ gây ra vấn nạn ô nhiễm trầm trọng./.

Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/binh-duong-khiep-dam-nuoc-den-chay-tren-dai-lo/20127/150184.vnplus