Bình Dương: Gây tai nạn rồi đuổi đánh nạn nhân

Người đàn ông gây tai nạn khiến nạn nhân ngã ra đường không những không khắc phục sự cố mà còn đuổi đánh nạn nhân.

Khoảng 14h30 ngày 20/11 tại Bình Dương xe máy mang BKS 59X1- 56938 do anh Lê Quốc Lộc ( 30 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Tân Uyên. Khi xe lưu thông đến trước địa phận phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An gặp đèn đỏ thì anh Lộc cho xe chạy chậm. Đúng lúc này xe máy mang BKS 61B1- 707.60 do Nguyễn Trọng Hữu ( 30 tuổi, quê Tiền Giang) chạy phía sau với tốc độ cao và không làm chủ được tốc độ đã tông mạnh vào đuôi xe anh Lộc. Cú tông mạnh khiến anh Lộc và bạn ngã ra đường.

Ngay sau khi gây tai nạn Hữu không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lao vào đánh anh Lộc, nạn nhân phải chạy vào nhà dân gần đó để kêu cứu, được người dân can ngăn thì đối tượng mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-duong-gay-tai-nan-roi-duoi-danh-nan-nhan-d29511.html