Bình Dương: Chợ và bãi rác cản trở lối đi khu dân cư

Người dân khu phố Trung Thắng thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường trầm trọng và ảnh hưởng xấu từ bãi rác do hoạt động buôn bán ở chợ Bình An gây ra.

Lối vào khu dân cư kẹt cứng vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu phố Trung Thắng chỉ có một con đường duy nhất để đi vào thông qua chợ Bình An. Tuy nhiên con đường này lại là nỗi khổ khó tả của cư dân nơi đây bởi lưu lượng người đi qua quá cao.

Giờ cao điểm (buổi sáng từ 5h-8h, buổi chiều từ 17h-19h) mọi người đi làm hoặc trở về nhà sau một ngày làm việc thì lại xảy ra tắc lối đi trầm trọng.

Chị H. T. T. T. – một cư dân ở đây cho biết: “Mỗi buổi sáng đưa con đi học và đi làm là một cực hình vì không có cách nào lách nổi dòng người mua bán đông đúc tràn ra bịt lấp cả lối đi ở chợ Bình An. Nếu không chủ động đi sớm thì nhất định con muộn học, mẹ chậm giờ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình”.

Ngoài tắc lối đi, cư dân khu phố Trung Thắng còn phải chịu một cực hình nữa là rác thải của khu chợ này.

Phía sau cách chợ khoảng 50m có một bãi rác lớn, ngay sát lối vào khu phố. Mùi hôi thối của bãi rác này khiến những ai đi qua đều kinh sợ.

Bãi rác không chỉ ảnh hưởng tới người qua đường mà mùi hôi thối của nó còn lan tỏa ảnh hưởng tới toàn khu phố mỗi khi có gió nam nổi lên.

Bãi rác ngay lối vào khu dân cư.

Qua tìm hiểu cư dân lâu năm ở đây, phóng viên được biết chợ Bình An đã có từ lâu đời. Mặc dù hiện nay chợ được xây mới với một khu riêng nhưng các hộ kinh doanh ở đây không bán trong chợ mà tập trung tràn ra lối đi để bán hàng gây ách tắc lối đi nghiêm trọng.

Còn bãi rác gây ô nhiễm phía sau chợ cũng được hình thành từ trước, khi lối đi này còn là con đường cụt vào đến hầm khai thác đá mà hiện nay lối đi này đã thông, trở thành lối đi chính của cư dân của nhiều tổ dân phố.

Đồng thời, thực tế cho thấy chợ và bãi rác thuộc phường Bình An ngoài phạm vi quản lý của phường Bình Thắng nên giải quyết vấn đề là không hề đơn giản.

Được biết, phường Bình An đã giải quyết vấn đề bằng cách thỉnh thoảng cử đội trật tự đô thị dẹp đường vào mỗi giờ cao điểm nhưng khi những người có chức trách đi khỏi mọi việc lại như cũ.

Còn với bãi rác, phường thuê xe ủi đẩy ra xa đường nhưng cũng chỉ được vài hôm rác lại tràn ngập ra lối đi.

Người dân trong khu phố từng khắc phục ô nhiễm và tắc đường bằng cách đi làm thật sớm trước giờ cao điểm, bịt kín khẩu trang khi đi qua bãi rác hoặc đi vòng xuống đường 30/4 nhưng xa và bất tiện.

Thiết nghĩ để góp phần xây dựng văn minh đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân thì hai phường cần ngồi lại với nhau giải quyết triệt để ảnh hưởng của chợ và bãi rác đến cuộc sống của người dân.

Cụ thể là đưa các hộ kinh doanh ở chợ Bình An vào đúng vị trí không được kinh doanh buôn bán hai bên lối đi và nhất thiết phải di chuyển bãi rác khỏi lối đi để đảm bảo cuộc sống của cư dân khu phốTrung Thắng.

Đức Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-duong-cho-va-bai-rac-can-tro-loi-di-khu-dan-cu-d36672.html