Bình Định: Trao 22 sổ tiết kiệm cho các hộ dân khó khăn có người thân chết trong lũ

Sáng nay (24.12), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ trao sổ tiết kiệm cho 22 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người chết trong những đợt mưa lũ vừa qua

Theo đó, 22 sổ tiết kiệm (trị giá 50 triệu đồng/ sổ) đã được trao cho người dân các địa phương như: TP Quy Nhơn (1 hộ), huyện Tuy Phước (4 hộ), TX An Nhơn (1 hộ), Phù Cát (5 hộ), Phù Mỹ (2 hộ), Hoài Nhơn (6 hộ), Vĩnh Thạnh (1 hộ) và An Lão (2 hộ).

Những giọt nước mắt lăn dài của người dân vùng lũ Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn

Trong căn phòng chật kín người, khi những thước phim tại vùng lũ Bình Định được phát lên. Bỗng chốc, tiếng khóc, nỗi đau và giọt nước mắt… đã lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của người dân. Họ đã trải qua 5 trận lũ kinh hoàng và 39 người dân nơi đây đã không giữ nổi mạng sống của mình giữa dòng lũ dữ dội.

Vẻ mặt đầy mệt mỏi, em Nguyễn Thị Mỹ Thy (trú thôn Hy Thế, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) chia sẻ: “Cuộc sống gia đình em vốn rất khó khăn, ba mất sớm nên mình mẹ là bà Nguyễn Thị Ảnh phải nuôi 3 đứa con gái ăn học. Ngày lũ, chỉ có mình mẹ ở nhà, lũ kéo về mẹ ra ao đắp bờ ao thì chẳng may bị lũ nhấn chìm. 2 tiếng sau, người dân mới tìm thấy thi thể của mẹ”.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người chết trong những đợt mưa lũ vừa qua. Đồn thời, ông gởi lời cám ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vùng lũ gượng dậy sau mất mát rất lớn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trao sổ tiết kiệm cho 22 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có người chết do mưa lũ. Ảnh: Dũ Tuấn

“Chúng tôi đã cố gắng, dồn hết lực lượng để ứng cứu kịp thời giúp người dân. Nhưng những trận lũ này quá khắc nghiệt, khiến làng quê xơ xác, cuộc sống người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đau đớn nhất là có 39 người dân Bình Định đã ra đi mãi mãi vì mưa lũ. Họ bỏ lại biết bao nỗi lo, bộn bề cuộc sống với rất nhiều hoàn cảnh thương tâm”- ông Dũng chia sẻ.

Trước hình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp tiếp tục có hành động cụ thể nhằm xoa dịu bớt nỗi đau và giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/binh-dinh-trao-22-so-tiet-kiem-cho-cac-ho-dan-kho-khan-co-nguoi-than-chet-trong-lu-733268.html