Bình Định: Sập sàn bê tông, 1 người tử vong

Một trong 4 công nhân đang ngồi trên tầng 2 để đục sàn bê tông thì bất ngờ một mảng lớn sàn bê tông bị sụp xuống...

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 9 giờ ngày 16/11, tại số nhà 22 đường Lê Lợi (TP Quy Nhơn, Bình Định), khi một nhóm thợ khoan cắt bê tông tiến hành tháo dỡ để thi công công trình Nhà mẫu giáo kiêm nơi sinh hoạt nhân dân KV4 phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn) thì sàn bê tông bất ngờ bị sập khiến 1 người tử vong.

Đây là ngôi nhà được xây dựng từ trước năm 1974 nên đã mục nát, xuống cấp, vì vậy, khi anh Nguyễn H. Đ. (25 tuổi) ở KV 1, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), một trong 4 công nhân đang ngồi trên tầng 2 để đục sàn bê tông thì bất ngờ một mảng lớn sàn bê tông bị sụp xuống, anh Đ. rớt theo và bị khối bê tông này đè lên.

Dù ngay sau đó anh Đ. được đưa đến BVĐK tỉnh cấp cứu nhưng do bị chấn thương vùng đầu quá nặng nên đã tử vong.

Được biết, công trình xây dựng này do UBND phường Lê Lợi làm chủ đầu tư. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn và lực lượng chức năng CA TP Quy Nhơn, Cảnh sát PCCC khu vực TP Quy Nhơn đã kịp thời có mặt để xử lý hậu quả. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/binh-dinh-sap-san-be-tong-1-nguoi-tu-vong-post180604.html