Bình Định: Nổ bình ga trên tàu cá, 4 người được cứu, 1 người mất tích

Đó là tàu cá tàu cá BĐ 44106 TS/05 LĐ của ông Nguyễn Thể ở thôn Thiện Chánh 2 (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Nhiều tàu cá gặp sự cố và bị nạn trên biển do ảnh hưởng của thời tiết. Ảnh: Phi Thành

Thông tin được Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, ngày 30.11, khi con tàu nói trên ra gần cửa Tam Quan Bắc thì bị nổ bình ga. Sau đó, tàu chìm hoàn toàn, 4 người may mắn được ứng cứu, còn 1 người ở thôn Tân Thành (xã Tam Quan Bắc) hiện vẫn chưa tìm thấy.

Lúc 5h ngày 30.11, tàu cá BĐ 96344 TS/7 lao động (công suất 420CV, chủ tàu là bà Đỗ Thị Lốt) bị gãy trục láp thả trôi tại vùng biển có tọa độ 17,20 độ vĩ Bắc - 108,30 kinh Đông (cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam). Tới 13h23 cùng ngày, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ 628 ra hỗ trợ tàu BĐ 96344 TS.

Trong một diễn biến khác, khoảng 1h ngày 30.11, tàu HQ 952 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu QNg 92823 TS về nơi an toàn. Tàu này bị sự cố chết máy gần đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa). Hơn 5 ngày qua, 11 ngư dân trên tàu cá bị thả trôi tự do trên biển.

Còn tàu QNg 90134 TS, do ông Võ Duy Tiến (SN 1960, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy hiện đã khắc phục tạm thời và đang trên đường chạy về đảo Song Tử Tây, trên tàu này có 7 ngư dân.

Phi Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/binh-dinh-no-binh-ga-tren-tau-ca-4-nguoi-duoc-cuu-1-nguoi-mat-tich-616297.bld