Bình Định: Ngang nhiên xẻ núi lấy đất

Hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực Gò Dài diễn ra công khai trong thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Xe tải Chiến Thắng lấy đất tại Gò Dài, sau đó chở đi san lấp mặt bằng cho những người có nhu cầu (ảnh chụp ngày 7.4.2017)

Gần đây, người dân xã An Hòa, huyện An Lão bức xúc tình trạng máy đào được đưa vào khu vực đồi núi có tục danh Gò Dài - địa phận giáp ranh giữa thôn Vạn Khánh với thôn Vạn Xuân để khai thác đất trái phép.

Mỏ đất nằm về hướng Tây của tỉnh lộ 629, từ tỉnh lộ men theo con đường nhỏ dài chưa đầy 1km là tới nơi khai thác. Dù nằm lộ thiên gần đường giao thông, nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra êm xuôi trong thời gian dài. Mỗi ngày, hàng chục lượt xe tải hiệu Chiến Thắng vô tư ra, vào mỏ “ăn” đất; sau đó chở đi tiêu thụ ở nhiều nơi.

Hoạt động khai thác đất trái phép khiến nhiều vạt núi rộng hàng trăm mét vuông bị đào bới tung tóe, nham nhở; tạo ra vách dựng đứng, gây nguy cơ sạt lở đất mỗi khi trời mưa. Việc làm này còn ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất người dân đang trồng keo; bởi quá trình máy đào hoạt động làm đất trồng keo sạt lở, khiến cây keo bị chết. Ngoài ra, khi lớp đất phía trên đồi núi bị “rút ruột”, nhiều hòn đá tảng xuất hiện bên dưới, gây nhiều khó khăn cho việc cải tạo, khôi phục mặt bằng về sau.

Qua tìm hiểu được biết: UBND xã An Hòa và ngành chức năng huyện An Lão quy hoạch một phần diện tích đất tại khu vực Gò Dài để xây dựng Khu dân cư Gò Dài nhằm phục vụ nhu cầu đất ở cho người dân địa phương. Khu dân cư có diện tích mặt bằng hơn 1ha, đã được đơn vị thi công san lấp tương đối hoàn chỉnh; khu vực mỏ khai thác đất nằm cách biệt mặt bằng Khu dân cư khoảng 20m. Ông Nguyễn Văn Hà (trú thôn Vạn Long, xã An Hòa) là người có máy đào, đang thực hiện việc khai thác đất tại khu vực Gò Dài.

Việc này được ông Nguyễn Văn Lệ, cán bộ địa chính - xây dựng xã An Hòa, xác nhận: “UBND Xã và huyện An Lão đang triển khai san ủi, tạo mặt bằng khu dân cư Gò Dài. Nhưng đơn vị thi công đã san lấp mặt bằng tương đối hoàn chỉnh; mặt bằng khu dân cư cũng không nằm ở lưng chừng đồi núi”. Sau khi gọi điện thoại kiểm tra, ông Lệ cho biết thêm: “Thằng Hà (ông Nguyễn Văn Hà - PV) đang lấy đất tại khu vực Gò Dài; thằng này liều thiệt, hôm trước lấy đất đã bị UBND xã đã mời làm việc, nhắc nhở. Vậy mà nay nó tiếp tục lấy đất trái phép, xã sẽ có biện pháp xử lý đối với việc này”.

Chúng tôi liên hệ với lãnh đạo UBND xã An Hòa để nắm rõ hơn biện pháp xử lý đối với hành vi khai thác đất trái phép. Tuy nhiên, trong buổi sáng và chiều (giờ hành chính) ngày 7/4, cả ông Văn Phụng Anh - Chủ tịch UBND xã và một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế đều vắng mặt. Liên hệ qua điện thoại với ông Anh, được cho biết bận họp cả ngày, còn họp gì thì ông không nói cụ thể(!).

Chiều 7/4, chúng tôi liên hệ với Phòng TN-MT huyện An Lão nhằm phản ảnh vụ việc đang xảy ra, cũng như nắm bắt thông tin chỉ đạo xử lý. Thế nhưng, cả 3 lãnh đạo phòng (1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng) đều vắng mặt với nhiều lý do khác nhau.

Lộn xộn hoạt động khai thác, vận chuyển đất

Hiện nay, trên địa bàn huyện An Lão đang triển khai thi công một số công trình; trong đó có công trình khu di dãn dân tại xã An Tân và khu thương mại dịch vụ tại thôn Xuân Phong, xã An Hòa. Để san lấp mặt bằng, đơn vị thi công cần khối lượng lớn đất cấp phối và được chính quyền địa phương tạo điều kiện lấy đất tại một số khu vực đất đồi núi thuộc xã An Tân.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển đất chưa đầy đủ các thủ tục như đánh giá tác động môi trường và đăng ký khối lượng đất vận chuyển. Lợi dụng việc này, một số cá nhân dùng phương tiện máy đào khai thác đất trái phép; sau đó vận chuyển đi tiêu thụ nhiều nơi. Hiện hoạt động khai thác, vận chuyển đất tại huyện An Lão diễn ra tấp nập; thậm chí lộn xộn, nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

C.Luận

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/binh-dinh-ngang-nhien-xe-nui-lay-dat-329761.html