Bình Định: Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích

Từ tối 30/11 đến sáng 1/12, ở Bình Định mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương, nhiều xã, huyện bị cô lập trong nước lũ.

Theo báo Thanh niên, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết khoảng 2h ngày 1/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông An Lão rất mạnh khiến nhiều khu vực ở xã An Hòa bị ngập sâu.

Chiều 30/11, ông Phạm Hồng Kiệt (32 tuổi, ở thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, huyện An Lão) phát hiện ao cá trong vườn sắp bị ngập nên tiến hành đắp gia cố bờ. Sau đó, ông Kiệt bị trượt chân rơi xuống ao, tử vong.

Nước lũ trên sông Kôn đoạn qua thị trấn Phú Phong dâng cao. Ảnh: Báo Thanh niên

Ngoài ra, tại thôn Vạn Khánh (xã An Hòa) cũng có 2 người bị thương do bị trượt ngã trong quá trình dọn đồ chạy lũ. Tại thôn 5 của xã An Vinh có 2 ngôi nhà của 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị sập 1 phần do sạt lở núi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thống, Chánh văn phòng huyện Tây Sơn (Bình Định) cũng xác nhận trên địa bàn huyện này có một người bị mất tích khi lũ về.

Lúc 16h30 ngày 30/11, em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, ở thị trấn Phú Phong) đi qua cầu Phú Phong (cũ) bị trượt chân xuống nước. Do nước lũ về sông Kôn đang chảy xiết nên em Thủy bị cuốn trôi. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm em Thủy nhưng chưa có kết quả.

Thông tin đăng tải trên báo điện tử VOV, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: Hai cái nhà trên xã An Vinh bị đất trên núi sập làm xiêu vẹo. Chiều nay, chúng tôi cử 1 Phó Chủ tịch UBND huyện lên trên đó hỗ trợ cho bà con. Ngoài ra, bên xã cũng đã giúp đỡ cho gia đình cử thanh niên dọn đất để ổn định đời sống và thông tuyến đường để bà con đi lại. Hiện nay nước còn ngập mênh mông.

Tại huyện Hoài Ân, mưa lũ đã làm hơn 1.600 ngôi nhà bị ngập nước, hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại, sa bồi thủy phá, hàng ngàn mét khối kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 128 đập tạm, đập bổi bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Các đập dâng ở xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây bị bồi lấp nặng.

Đến chiều nay, các xã Hoài Hảo, Hoài Sơn, Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn vẫn còn bị ngập và chia cắt. Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh mưa to phổ biến từ 200-300 ly, nhiều nơi đến 500 ly.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh triển khai các giải pháp như: đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân và đảm bảo sản xuất đông xuân. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo an toàn hồ chứa, trong đó để đảm bảo an toàn hồ chứa, chúng tôi điều tiết xả nước phù hợp không để gây ngập cho vùng hạ du.

Mạnh Long (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/binh-dinh-mua-lu-lam-1-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-d109574.html