Bình Định: Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Tối 10/10, tại Nhà Thi đấu đa năng, Trường Đại học Quy Nhơn. Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10-2016).

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại Bình Định

Tham dự lễ kỷ niệm có: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng hơn 1.500 bạn hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đang công tác và học tập trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Đình Tiên-PBTTT Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Bình Định đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Lương Đình Tiên-Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, các thế hệ thanh niên Bình Định qua 60 năm xây dựng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành… Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Bình Định hôm nay luôn xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện xây dựng một thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới, sống có lý tưởng, trách nhiệm, có đạo đức, có tri thức, năng động, nhiệt tình, tư duy nhạy bén, giàu lòng yêu nước, vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau, công tác Hội và phong trào thanh niên Bình Định ngày càng phát triển rộng thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia, góp phần củng cố nâng cao chất lượng trong hoạt động, đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Nhiều tấm gương thanh niên sống đẹp sống có ích với lý tưởng cao đẹp, cống hiến tài năng sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, xả thân cứu người …

Ông Phan Phi Hổ-UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, ông Phan Phi Hổ-UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu tổ chức các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào việc chăm lo, hỗ trợ bồi dưỡng và phát huy năng lực của thế hệ trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa của tỉnh nhà. Bên cạnh đó còn một số hạn chế khuyết điểm như công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa được mở rộng đối với các đối tượng thanh niên đặc thù, yếu thế; các chương trình, phong trào của Hội chưa được triển khai đồng bộ, có nơi còn hình thức…

Trong dịp này Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định đã tặng thưởng cho 11 anh chị cán bộ, hội viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.

Thục Lam

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/binh-dinh-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-hoi-lhtn-viet-nam-144041.html