Bình Định: Cháy ghe đánh cá chưa rõ nguyên nhân

Tamnhin.net - Sáng 02/5, Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một ghe đánh cá đang neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị cháy.

Ghe đánh cá bị cháy trong đêm (ảnh chụp lúc 1h30' sáng 02/5)

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 02/5. Ghe đánh cá mang số hiệu BĐ 91075TS của ngư dân Phạm Văn Thạnh, sinh năm 1971, trú tại tổ 16, khu vực 3, phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn đang neo đậu tại khu vực Cảng Quy Nhơn bất ngờ phát cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc người dân đã chặt dây neo để ngăn lửa không lan sang các ghe, tàu khác; đồng thời cấp báo với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ cháy ghe đánh cá BĐ 91075TS

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn một giờ tích cực cứu chữa, khống chế đám cháy đến 2 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên toàn bộ hệ thống máy móc, ngư lưới cụ đã bị bà Hỏa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Diễm-Bùi Tuyết

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/binh-dinh-chay-ghe-danh-ca-chua-ro-nguyen-nhan-102411.html