Bình Định: 2 người chết và mất tích, nhiều nơi bị cô lập do mưa lũ

Mưa lũ kéo dài tại Bình Định trong 3 ngày qua đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích và nhiều khu dân cư, tuyến đường bị cô lập, chia cắt. Trong khi đó, tàu Hải Quân đã lai dắt tàu cá ngư dân Quảng Ngãi về đến đảo Lý Sơn an toàn.

Ngày 1-12, gia đình đã tiến hành mai táng cho anh Phan Hồng Kiệt (SN 1984), ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-11, người dân địa phương đã phát hiện thi thể anh Kiệt tại tràn hồ Hưng Long, xã An Hòa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Kiệt được xác định là do bị trượt chân ngã xuống ao cá trong vườn nhà khi nước lũ đang lên.

Lực lượng cứu hộ Bình Định đang giúp bà con địa phương tránh lũ

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, ngoài 1 người chết và nhiều người bị thương, mưa lũ còn làm cho tỉnh lộ 629 và nhiều tuyến đường dẫn lên các xã vùng cao của huyện tiếp tục bị chia cắt. Do nước thượng nguồn đổ về nhiều, 3 thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Trà Cong và một phần thôn Vạn Xuân thuộc xã An Hòa đã chìm sâu trong lũ.

Tại huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến trưa 1-12, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy ngư dân Võ Sượt (48 tuổi; ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) bị mất tích sau khi tàu cá BĐ 44106 bị nổ bình gas vào sáng 30-11 (Báo NLĐO đã thông tin). Theo ông Công, hiện vùng ven biển trên địa bàn xuất hiện mưa to, nước lớn kèm sóng mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu nạn ngư dân Sượt gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Tàu cá BĐ 44106 bị nổ bình gas đã được kéo vào bờ nhưng ngư dân Sượt vẫn đang mất tích

Tại huyện Tuy Phước, hiện nhiều xã như Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Lộc, Phước An bị ngập úng cục bộ. Nước lũ về cũng đã gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Trước tình trạng trên, gần 20 nghìn học sinh của 29 trường học trên địa bàn huyện phải nghỉ học do không thể đi lại được.

Mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở huyện Tuy Phước - ảnh: Xuân Thức

Mưa lũ gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân Bình Định. Cụ thể, huyện Hoài Ân có 959 ngôi nhà, 750 giếng nước bị ngập; thiệt hại 75 ha hoa màu; 1.050 con gia cầm bị trôi; 2.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp với khối lượng 1.800m3; 128 đập tạm, đập bổi bị cuốn trôi hoàn toàn... Ở Hoài Nhơn, 2.036ha lúa bị ngập úng; 50ngôi nhà bị ngập; 430m suối bị xói lở. Ngoài ra, hàng ngàn ha lúa vừa gieo sạ ở Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và TP Quy Nhơn có nguy cơ mất trắng.

Sáng 1-12, tàu HQ 630 ( Hải đội 384 – Cục hậu cần thuộc Bộ tư lệnh Hải Quân) đã lai dắt thành công tàu cá QNg 92823 –TS, do ngư dân Võ Lai, vừa là chủ kiêm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn, trong điều kiện gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 6 -7, biển động dữ dội.

Lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn an toàn (ảnh Văn Mịnh)

Ngay sau khi tàu HQ 630 lai dắt tàu cá QNg 92823 –Ts cập đảo Lý Sơn, Chính quyền huyện Lý Sơn đã điều động phương tiện cùng lực lượng kịp thời tiếp cận tàu cá bị nạn để chăm sóc hỗ trợ y tế và phối hợp với tàu HQ 630 tiến hành lai dắt tàu bị nạn vào bờ để sửa chữa.

Lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn an toàn

Thuyền trưởng Võ Lai cho biết sáng 24-11, khi ông đang cho tàu thả lưới tại vùng biển cách đảo Bom Bay ( Hoàng Sa) khoảng 25 hải lý về phía đông, bất ngờ máy chính bị hỏng, dù cố gắng khắc phục nhưng tàu không thể hoạt động, do đó ông quyết định thả trôi và liên lạc về đất liền xin cứu hộ, tuy nhiên vùng biển này có gió mạnh cấp 7 cấp 8 biển động mạnh không phương tiện, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận. “ Gần 5 ngày thả trôi lênh đênh trên biển, các ngư dân trên tàu chỉ ăn mì tôm sống, uống nước lã cầm chừng nên tinh thần ai cũng hoang mang, nhưng anh em cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận lai dắt”, thuyền trưởng Lai bộc bạch kể lại.

Lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Lý Sơn an toàn

Ngay sau khi nhận điều động của Bộ tư lệnh Hải Quân, tàu HQ 630 đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Lý Sơn khẩn trương xuất bến ra Hoàng Sa cứu nạn tàu cá. Đến 1 giờ 30 ngày 30-11, tàu HQ 630 đã tiếp cận được tàu cá QNg 92823 TS,tổ chức kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Anh Tú- Văn Mịnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/binh-dinh-2-nguoi-chet-va-mat-tich-nhieu-noi-bi-co-lap-do-mua-lu-20161201120924699.htm