Bình Chánh: Thu hồi quyết định cưỡng chế trái luật

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đã ban hành trước đó đối với công trình do ông Trịnh Minh Tuấn làm chủ đầu tư (diện tích xây dựng gần 600 m2, tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc).

Lý do là quyết định cưỡng chế đã áp dụng văn bản pháp luật hết hiệu lực.

Trước đó, tháng 6-2015, UBND thị trấn Tân Túc ra quyết định đình chỉ thi công công trình này do không có giấy phép xây dựng. Tiếp đó, UBND huyện Bình Chánh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ông Tuấn đã chấp hành việc đóng phạt.

Tuy nhiên, do ông Tuấn không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm nên ngày 2-8-2016, chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc ra quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình. Quyết định nêu rõ do “chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình đô thị không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 180/2007 của Chính phủ”.

Không đồng ý, ông Tuấn khiếu nại đến chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc. Sau khi xem xét, chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc đã có quyết định như trên.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/binh-chanh-thu-hoi-quyet-dinh-cuong-che-trai-luat-664989.html