Bill Gates và Warren Buffett 'tư tưởng lớn gặp nhau' trong chuyện cho con tiền

"Bạn nên để lại cho con cái số tiền vừa đủ để họ cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để họ không làm gì", Buffett nói.

Theo một báo cáo của Wealth X, trong vòng một thập kỷ tới, những người giàu có nhất trên thế giới (với tài sản ít nhất từ 30 triệu USD) sẽ chuyển giao hơn 3,9 nghìn tỷ USD cho thế hệ sau.

Cho dù bạn là ai và có mức thu nhập như thế nào, thì việc để lại tiền thừa kế cho con cũng là việc quan trọng cần cân nhắc.

Howard Sharfman, chuyên gia về chuyển giao tài sản chia sẻ với Wealth-X rằng: "Các bậc cha mẹ luôn mong muốn mang đến cho con cái một cuộc sống ý nghĩa nhất. Họ không muốn khối tài sản đồ sộ của mình ảnh hưởng đến điều đó. Nhưng họ không thể bỏ mặc những đứa con. Việc đó thật khó lựa chọn".

Hai tỷ phú tự thân nổi tiếng thế giới Bill Gates và Warren Buffett có chung quan điểm trong việc để tài sản thừa kế cho con. Gates, Buffett và nhiều người giàu khác trên thế giới nói rằng họ sẽ không cho con cái quá nhiều tiền.

Cả Bill Gates và Warren Buffett đều cho biết sẽ không cho con cái thừa kế quá nhiều tài sản

Năm 2011, vợ chồng Bill Gates từng chia sẻ trên tờ Daily Mail rằng họ sẽ chỉ để lại "một phần rất nhỏ" của 81 tỷ USD cho 3 đứa con. "Điều đó có nghĩa chúng sẽ phải tự tìm cách để lo cho cuộc sống của mình", nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết.

Tương tự vào năm 2014, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tuyên bố rằng các con ông sẽ không nhận được quá nhiều trong số 65,4 tỷ USD mà Chủ tịch Berkshire Hathaway sở hữu khi đó.

Theo Washington Post, mỗi người con của Buffett sẽ nhận được 2 tỷ USD, số tài sản còn lại của ông sẽ dành toàn bộ cho từ thiện.

Trên thực tế, dù chỉ được thừa kế một phần nhỏ tài sản thì những đứa con của Buffett và Gates vẫn nằm trong Top những tỷ phú giàu có nhất trên thế giới. Nhưng dù sao, đây vẫn là một cách để động viên họ tiếp tục phấn đấu nếu muốn thành công như cha của mình.

Năm 2010, Buffett cùng với vợ chồng Gates đã thành lập quỹ Pledge Giving nhằm khuyến khích các tỷ phú siêu giàu dành phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện.

Tính đến năm 2016, 154 người siêu giàu đến từ 16 quốc gia đã cùng chung tay xây dựng Pledge Giving, trong đó bao gồm Richard Branson, Sheryl Sandberg, và David Rockefeller.

Buffett từng chia sẻ một nguyên tắc về việc cho con tiền được nhiều người ủng hộ. Ông nói "Bạn nên để lại cho con cái số tiền vừa đủ để họ cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để họ không làm gì".

Nếu công thức của "nhà hiền triết xứ Omaha" không hiệu quả, hãy tham khảo triết lý của triệu phú tự thân Kevin O'Leary. "Tôi không định để lại gì con cái của mình",O'Leary phát biểu năm 2013.

"Khi chúng được trang bị những kiến thức cơ bản, tôi sẽ đẩy chúng ra khỏi tổ. Tôi muốn nói với các bậc cha mẹ giàu có rằng nếu bạn không cho con cái bước ra cuộc sống và đương đầu với các khó khăn, chúng sẽ rất khó để trưởng thành", O'Leary nói.

>> Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay, tài sản 400 triệu USD sẽ chia ra sao?

Nguồn NDH: http://ndh.vn/bill-gates-va-warren-buffett-tu-tuong-lon-gap-nhau-trong-chuyen-cho-con-tien-20160928090548860p6c5.news