Big C Việt Nam về tay người Thái trong thương vụ tỷ đô

Reuters cho biết, chủ sở hữu đã hoàn tất thương vụ bán Big C Việt Nam cho tập đoàn đến từ Thái Lan với giá 1,14 tỷ USD.

Thông tin trên được cả Reuters WSJ đưa ra hôm nay (29/4). Đơn vị chiến thắng trong cuộc đua thâu tóm Big C là Central Group, tập đoàn đến từ Thái Lan.

Theo Reuters, hãng bán lẻ của Pháp Casino chính thức thông báo đã bán siêu thị Big C cho tập đoàn gia đình Thái Lan Central Group với giá 1,14 tỷ USD. Đây là động thái nhằm giảm các khoản nợ hiện tại của chủ sở hữu siêu thị này.

Theo Casino, họ sẽ nhận được khoảng 1,05 tỷ USD từ thương vụ. Central Group là tập đoàn gia đình nổi tiếng tại Thái Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, khách sạn, nhà hàng.

Thương vụ chủ sở hữu rao bán Big C Việt Nam nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: BC.

Trước đó, vào tháng 2, TCC Group, một đối thủ của Central Group đã chiến thắng trong cuộc đua mua lại cổ phần của Casino ở Big C Thái Lan với giá 3,1 tỷ euro. TCC cũng có tên trong cuộc đua thâu tóm Big C Việt Nam.

Trước đó, Lotte Group (Hàn Quốc), Central Group và TCC Holding (đều của Thái Lan), Saigon Co.op và Masan Group (Việt Nam) là những ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua này. Tuy nhiên, mới đây nhiều nguồn thông tin cho biết Lotte Group và Central Group sẽ từ bỏ cuộc đua.

Trong đợt chào giá vòng 1, các nhà đầu tư chào mức giá rất cao khoảng gần 1 tỷ USD. Cố vấn Chủ tịch Tập đoàn Casino Jacques Fourvel khẳng định, Big C Việt Nam hoàn toàn có thể bán với giá gấp 1,7 lần doanh thu, thậm chí còn cao hơn.

Trao đổi với Zing.vn chiều 29/4, đại diện truyền thông Big C Việt Nam cho biết chưa nhận được thông tin. Trước đó, khi thị trường rộ tin Big C sẽ bị rao bán, phát ngôn từ đại diện siêu thị này ở Việt Nam cũng tương tự.

Hoài Thu - Bình Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-mua-lai-big-c-viet-nam-voi-gia-1-14-ty-usd-post645950.html