Big C Huế: Kinh doanh và chia sẻ

Ngay trong lúc nhiều khu vực của tỉnh Thừa Thiên - Huế còn bị nước chia cắt do hậu quả của cơn bão số 9, Big C Huế đã mang 4 tấn gạo về các huyện Quảng Điền, Phú Lộc tổ chức cứu trợ cho người dân, sau đó tiếp tục vào Đà Nẵng, Quảng Nam…

CôngThương - Trước đó, khi có thông tin về cơn bão số 9 chuẩn bị đến, Big C Huế đã tổ chức thu mua thực phẩm (rau, củ cải, gia súc, gia cầm…) gấp 5 lần ngày thường cho các vùng rau trong tỉnh để chạy lũ, nhờ đó đã hạn chế thiệt hại cho nông dân các huyện Quảng Điền, Phong Điền rất nhiều… Ông Nguyễn Hữu Trân - Phó giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên – Huế - cho biết: “Big C Huế là doanh nghiệp tuy mới đi vào hoạt động trên địa bàn nhưng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cụ thể như: tham gia chương trình tháng bán hàng khuyến mại trong tháng 9 do Sở phát động với lượng hàng đưa ra nhiều tỉ đồng, giá trị khuyến mại trên gần 1 tỉ đồng; đưa hàng về nông thôn tại các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc…Chuẩn bị cho mùa lũ lụt theo chủ trương của tỉnh, Big C đã chuẩn bị 10 tấn mì tôm và kịp thời đưa ngay lên huyện Nam Đông cứu trợ cho dân sau bão số 9; hỗ trợ 165 triệu đồng xây dựng 11 ngôi nhà tình thương… Bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Quan hệ Công chúng và Đối ngoại của Big C - cho biết: Big C lựa chọn Huế để đầu tư giống như “liều thuốc thử” vì đây là thị trường tương đối nhỏ so với các nơi khác, thế nhưng qua 3 tháng hoạt động, Big C Huế không hề thua kém thị trường Đà Nẵng, Hải Phòng… Điều đó, chứng tỏ thói quen mua sắm ở siêu thị đang được ưa chuộng ở mọi đối tượng khách hàng. Ông Trần Văn Trung - Giám đốc điều hành Big C - chia sẻ: Để đồng hành cùng thị trường Huế, thu hút khách hàng, Big C đã xây dựng chiến lược giá rẻ cho mọi nhà, trong đó có 150 mặt hàng giảm giá từ 10 - 70%, trên 1.400 sản phẩm giá bán thấp hơn giá ấn định của nhà sản xuất… Để làm được điều này, Big C lựa chọn các nhà phân phối tốt nhất, có uy tín, chất lượng nhưng giá cả phủ hợp với túi tiền của người dân, ngay hàng nhập khẩu của Big C cũng có giá rẻ đến 40% so với hàng nhập khẩu của những nơi khác. Big C Huế còn là “người bạn” của nhiều làng nghề, nông dân TT- Huế khi kí hợp đồng mua rau củ, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ… với hơn 30 nhà cung cấp trong toàn tỉnh. Những sản phẩm này không những được bán ở Big C Huế mà còn phân phối trong toàn hệ thống Big C và đang có kế hoạch quảng bá ra nước ngoài. Ngoài ra, Big C còn ký kết với Sở Giao thông Vận tải TT- Huế mở 2 tuyến xe buýt miễn phí phía Nam và phía Bắc (cách TP. Huế hơn 30 km) 11 chuyến/ngày đưa khách từ các vùng lân cận đến Big C tham quan mua sắm và trở về, đáp ứng chương trình mua hàng trả chậm, giao hàng tại nhà cho khách hàng có yêu cầu… Hưởng ứng chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” Big C hiện đã đưa 95% hàng Việt vào siêu thị, tổ chức các chương trình khuyến mãi “giá sốc hàng ngày” và chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt. Trần Minh Tích

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doanh-nghiep-doanh-nhan/big-c-hue-kinh-doanh-va-chia-se/32/0/23973.star