Biểu tượng đẹp quan hệ Việt - Nga

Trải qua 35 năm (1981- 2016), Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) đã khai thác hơn 220 triệu tấn dầu thô từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, doanh thu Vietsovpetro đạt hơn 74 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước gần 47 tỷ USD, chuyển lợi nhuận cho phía Nga 9,4 tỷ USD...

Đến nay, Vietsovpetro đã xây dựng một tổ hợp tương đối hoàn chỉnh các công trình bờ, kho cảng… hệ thống công nghệ để duy trì khai thác dầu, khí bao gồm 14 giàn khai thác cố định, 26 giàn nhẹ... Năm 2016, VSP phấn đấu khai thác 2,461 triệu tấn dầu, doanh thu bán dầu hơn 1tỷ USD.

Việc Vietsovpetro đạt mốc 220 triệu tấn dầu thô đã góp phần quan trọng, tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế hai nước. Liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Bang Nga.

Kỹ sư Việt Nam vận hành hệ thống máy nén khí ở Giàn công nghệ Trung tâm số 2 mỏ bạch Hổ

Trong 35 năm qua các kỹ sư Việt Nam - Liên Bang Nga đã phối hợp trong việc khai thác hơn 220 triệu tấn

dầu thô từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng

Các kỹ sư Việt Nam đã làm chủ các thiết bị khoa học kỹ thuật trongđiều hành sản xuất và bảo dưỡng trang thiết bị

Ngoài mỏ Bạch Hổ đang khai thác, Liên doanh tiếp tục khoan thăm dò thêm nhiều mỏ mới như: mỏ Mèo Trắng, Thỏ Trắng có trữ lượng công nghiệp cao

Vietsovpetro tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò trên thềm lục địa Việt Nam kể cả vùng nước sâu, xa bờ và ở nước ngoài

Đội ngũ những người làm dầu khí có trình độ cao, từng bước làm chủ các hoạt động dầu khí trong và ngoài nước

Nhà máy Đạm Cà Mau với sản lượng hàng năm cung ứng ra thị trườngđạt 800 ngàn tấn

Khai thác thành nguồn năng lượng từ biển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế hai nước .

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/photo_news/item/31200302-bieu-tuong-dep-quan-he-viet-nga.html