Biểu dương những tấm gương vượt khó tiêu biểu

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 3.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của những người tàn tật, trẻ mồ côi và tấm lòng nhân ái, bao dung của những người bảo trợ tiêu biểu. Những đại biểu được tôn vinh tại hội nghị là những tấm gương có sức lan tỏa mạnh mẽ, rất đáng trân trọng về tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống của người tàn tật, trẻ mồ côi và đạo lý truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của người tàn tật, trẻ mồ côi bằng các chính sách ưu đãi xã hội, tạo mọi điều kiện cho họ được thụ hưởng những thành quả phát triển của xã hội, tự tin hòa nhập cộng đồng. Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Đình Liêu nêu rõ: Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm gương vượt khó, những tấm lòng vì cộng đồng. Trong những năm qua, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ đầy tinh thần trách nhiệm xã hội của các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân đã giúp chất lượng cuộc sống của người tàn tật, trẻ mồ côi ngày càng được cải thiện đáng kể, cả vể vật chất, tinh thần và sự hòa nhập xã hội. Nhân dịp này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam trao Bằng khen tặng những người tàn tật, trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc nỗ lực vượt khó vươn lên và các đơn vị, cá nhân người bảo trợ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi Việt Nam./. Xuân Khu (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bieu-duong-nhung-tam-guong-vuot-kho-tieu-bieu/20104/41111.vnplus