Biểu dương 185 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng "Tháng Công nhân" và Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức biểu dương 185 công nhân lao động (CNLĐ) đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở và khen thưởng 19 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh cho biết: Năm nay, LĐLĐ quận Tây Hồ xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đến các CĐCS trực thuộc gắn với thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Phong trào thi đua “Lao động giỏi” trong CNVCLĐ quận Tây Hồ sẽ động viên, tôn vinh những đối tượng là CNLĐ trực tiếp sản xuất trong các ngành nghề.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng tặng giấy khen cho công nhân giỏi

Đây là những gương mặt xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận. Họ là những người công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kỹ thuật, bảo vệ... nhưng ở họ có chung phẩm chất tốt đẹp đó là sự cần cù, chịu khó, khắc phục khó khăn, không ngại vất vả làm việc với tinh thần sáng tạo và nỗ lực không ngừng.

Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Minh- kỹ thuật viên sơn Cty TNHH Motor N.A Việt Nam luôn có sáng kiến, ý tưởng hay góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Anh Minh đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc năm 2016 của phòng Dịch vụ Công ty, đạt giải Khuyến khích hội thi kỹ thuật viên sơn giỏi do Honda Việt Nam tổ chức tháng 8/2016 và được LĐLĐ Thành phố khen thưởng “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2017.

Đó là chị Phạm Thị Thu Hà - Tổ trưởng sản xuất tổ máy bồi Công ty Cổ phần Sản xuất- xuất nhập khẩu bao bì, là người năng động, luôn nhiệt tình, gương mẫu và có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong sản xuất của đơn vị chị đạt danh hiệu “tiên tiến xuất sắc” cấp cơ sở 3 năm liền (2014 - 2016).

Đó là anh Nguyễn Văn Tuấn- công nhân cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường và sinh thái Sao Mai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động đạt năng suất, chất lượng cao, thực hiện đúng quy trình, công nghệ, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Anh Tuấn có kỹ thuật chăm sóc cây xanh tốt, có nhiều sáng kiến trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất...

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bieu-duong-185-cong-nhan-gioi-cap-co-so-53191.html