Biệt phủ xây trái phép mới tháo dỡ 80% của 10 hạng mục

Ngày 15/4, là thời hạn cuối cùng mà “đại gia vàng” Ngô Văn Quang phải hoàn thành việc tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trên rừng cấm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, đến nay mới tháo dỡ đạt 80% của 10 hạng mục công trình phải tháo dỡ.

Cổng vào biệt phủ chưa hề tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Phó

Sáng 15/4, theo chân Đoàn giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành của TP và UBND quận Liên Chiểu, chúng tôi có mặt tại công trình biệt phủ của ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép với diện tích 1.411m2 đất/11 ha đất nhận chuyển nhượng thuộc rừng cấm Hải Vân. Đoàn đã chứng kiến việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm, theo Nghị quyết của HĐND TP và quyết định xử lý công trình xây dựng không phép của UBND quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, ông Quang vắng mặt do đi chữa bệnh và ủy quyền cho ông Mai Văn Điệp điều hành việc tháo dỡ cũng như làm việc với chính quyền.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: “Đến thời điểm này, 5 hạng mục đã tháo dỡ xong, 3 hạng mục tháo dỡ xong phần ngói lợp, còn lại 2 hạng mục làm nhà thờ và nhà chứa vật dụng bằng gỗ chưa tháo dỡ. Như vậy, chủ nhà đã hoàn thành 80% các hạng mục vi phạm buộc tháo dỡ. Quận hoan nghênh tinh thần tự nguyện của chủ nhà, nhưng so với tiến độ quy định còn chậm khi di chuyển tài sản thì buộc tháo dỡ các hạng mục còn lại đưa ra khỏi hiện trường. Đề nghị xem xét để gia đình có thời gian tháo dỡ khỏi hư hỏng tài sản…”.

Đội phó Đội quy tắc đô thị quận Liên Chiểu Trần Văn Sơn cho biết, ngày 12/12/2015, UBND quận mời gia đình ông Quang lên thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế công trình sai phạm, nhưng ông Quang xin tự nguyện tháo dỡ. Sau đó, UBND quận đã nhiều lần ra thông báo đôn đốc việc tự tháo dỡ và giao cho Đội quy tắc đô thị quận thường xuyên giám sát.

Đại diện UBND phường Hòa Hiệp Bắc nêu ý kiến: “Do quy mô công trình đồ sộ mà thời gian quyết định việc tháo dỡ hoàn tất chưa phù hợp, dù phường đã đôn đốc nhưng tiến độ chậm nên đề nghị xem xét kéo dài thời gian để ông Quang tháo dỡ và đưa toàn bộ tài sản ra ngoài…”.

Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện Ban Pháp chế HĐND TP và Ủy ban MTTQVN TP, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho rằng tiến độ tháo dỡ chậm, do gia đình tự nguyện tháo dỡ chứ không phải cơ quan Nhà nước thực hiện và công trình quá đặc thù cả TP mới có một cái như thế này. Công trình có quy mô lớn nhưng gia đình ông Quang và chính quyền địa phương nắm bắt nên ban hành khung thời gian tháo dỡ chưa phù hợp. Đề nghị gia đình phải có kế hoạch tháo dỡ phù hợp để trình chính quyền quyết định…

Ông Mai Văn Điệp nêu ý kiến: “Gia đình ông Quang đã nhiều lần làm đơn cứu xét xin để lại 2 nhà chứa đồ thờ và sinh hoạt. Trong năm nay, ông Quang xin đất tại địa điểm mới sẽ di dời hết về đó. Hiện tại, ông Quang đi chữa bệnh đến tháng 5 – 6/2016 mới về… ”.

Theo quan sát của PV,tại ngôi nhà rường bằng gỗ cao 2 tầng làm nhà thờ đang được gần 20 công nhân tháo dỡ gần xong, cùng với vài ngôi nhà khác bằng bê tông đã tháo dỡ xong. Bên trong còn vài ngôi nhà gỗ chưa được tháo dỡ với lý do dùng để bàn thờ và chứa gỗ, hoặc dùng làm nơi nghỉ cho công nhân. Nếu tính cả công trình nhà ở đã mua lại của người dân sở tại trước đó, cùng 10 công trình xây dựng mới trái phép thì việc tháo dỡ mới chỉ đạt trên 50%, vì còn ngổn ngang các công trình như ao cá, nhà nghỉ, nhà gỗ….

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Điệp cho biết là đa số công nhân tham gia tháo dỡ biệt phủ trái phép là người phía Bắc, sau Tết Bính Thân số thợ này vào trễ nên công việc bị gián đoạn. Song, theo đánh giá chung, với công trình đồ sộ đa số làm bằng gỗ nhưng chỉ vài chục công nhân làm việc hằng ngày thì không biết đến bao giờ mới thực hiện xong?.

Cho dù bất cứ lý do gì được đưa ra vào sáng ngày 15/4, nhưng so với Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng và quyết định buộc tháo dỡ của UBND quận Liên Chiểu, một lần nữa, việc tháo dỡ biệt phủ của ông Quang đã không được thực hiện như hạn định.

Và, đợi đến bao giờ ông Quang mới chũa bệnh xong trở về biệt phủ để cam kết thời gian nhất định hoàn tất việc tháo dỡ công trình sai phạm?.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại biệt phủ sáng ngày 15/4:

Ngôi nhà rường thờ bằng gỗ đã tháo dỡ gần xong. Ảnh: Ngọc Phó

Ngôi nhà bê tông đang được tháo dỡ hoàn tất. Ảnh: Ngọc Phó

Ngôi nhà bằng gỗ quý và bê tông chưa được tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Phó

Ao nuôi cá trong biệt phủ vẫn còn nguyên. Ảnh: Ngọc Phó

Vật liệu bằng gỗ quý chất tại nhiều nơi. Ảnh: Ngọc Phó

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/biet-phu-xay-trai-phep-moi-thao-do-80-cua-10-hang-muc_t114c1144n102521