Biến tướng game bắn cá

Công an tỉnh Tây Ninh vừa kiểm tra và xử lý nhiều điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá ăn thua bằng tiền.

Nhiều người tham gia chơi game bắn cá ăn tiền bị PC45 bắt giữ vào tối ngày 21.9

Ăn thua bằng card điện thoại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Lộc (35 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (24 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi), Nguyễn Thành Sơn (27 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Đại Nghĩa (24 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra tầng 3 tòa nhà Intimex (KP2, P.2, TP. Tây Ninh) bắt quả tang Lộc, Vinh, Nghĩa cùng với 6 đối tượng khác đang tổ chức cho khoảng 60 người chơi game bắn cá ăn tiền. Tang vật thu giữ 6 máy bắn cá, 2 máy bắn rồng, 1 máy nạp tiền thẻ game, 173 card điện thoại, 85 thẻ nạp điểm game, gần 127 triệu đồng và một số vật dụng liên quan khác. Cùng thời điểm trên tại khu vực tầng hầm, PC45 bắt quả tang Vũ và Sơn đang đổi card điện thoại thành tiền cho 3 người chơi game.

Điều tra của công an cho hay, địa điểm chơi game bắn cá trên do Nguyễn Bá Lộc làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh. Sau đó, Lộc trả lương cho nhân viên mỗi tháng 4 triệu đồng/ người để bán thẻ điểm và phục vụ người chơi game. Khi người chơi thắng, nhân viên phòng game quy điểm và đổi cho người chơi thành card điện thoại mệnh giá từ 100-500.000 đồng. Người chơi tiếp tục đem card xuống tầng hầm gặp Vũ và Sơn để đổi thành tiền.

Trước đó, đầu tháng 9.2016, PC45 phối hợp cùng Phòng CSCĐ, Công an H.Trảng Bàng kiểm tra hành chính tại phòng trọ (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng) do vợ chồng Võ Văn Thành và Hồ Thùy Linh (cùng 31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) thuê cũng đã phát hiện 5 người đang tham gia bắn cá ăn thua bằng tiền. Công an đã thu giữ 1 máy bắn cá, 19 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan khác. Theo PC45, địa điểm này thu hút nhiều người tham gia đánh bạc từ 2-10 triệu đồng/ngày và đi vào hoạt động vào tháng 7.2016 do một người tên S. (ngụ TP.HCM) thuê vợ chồng Thành, Linh quản lý máy. Hàng ngày, khi người chơi đến đánh bạc sẽ mua điểm từ Thành và Linh ( 100.000 đồng tương đương 1.000 điểm). Đến cuối tuần, S. đến kiểm tra máy và nắm số tiền thắng, thua để “kết sổ” lại cho vợ chồng Linh và Thành.

Ngoài 2 vụ nêu trên, Công an tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra gắt gao hoạt động kinh doanh loại hình này, tịch thu hàng chục máy bắn cá vì không xuất trình được hóa đơn hợp pháp; bắt quả nhiều đối tượng đang tổ chức cờ bạc trá hình dưới hình thức game bắn cá…

Thua vẫn thích chơi

Theo một cán bộ PC45 Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, game bắn cá tiếp tục được nhiều người đầu tư bởi khoản lợi nhuận khổng lồ. Bất kể thời gian, bất kể lứa tuổi. Không chỉ thu hút các em học sinh mà ngay cả những người trung niên cũng lao vào như con thiêu thân.

Anh N.V.T, người chơi game bắn cá ở phòng trọ vợ chồng Thành và Linh (H.Trảng Bàng) cho biết: “Mình tham gia chơi game khoảng 2 tháng. Khi vào chơi thì đưa tiền cho quản lý để bấm điểm cho mình. Mỗi lần chơi mình mất vài trăm ngàn nhưng cũng có lúc cũng thắng được vài trăm ngàn. Mà đa số là thua nhưng vẫn thích chơi bắn cá”. Còn anh N.V.H (ngụ Trảng Bàng) chia sẽ: “Ban đầu, tôi vào xem rồi bị kích thích bởi trò chơi qua việc ăn thua bằng tiền nên tham gia và nghiện lúc nào không hay. Có ngày, tôi thua đến 1-2 triệu đồng, trong khi lương công nhân chỉ được 5 triệu đồng nên mới dẫn đến việc mắc nợ nhiều nơi”.

Đại tá Nguyễn Văn Luận, Trưởng phòng PC45 cho biết: “Tại Tây Ninh hoạt động game bắn cá hầu hết là người ở địa phương khác đến thuê mướn địa điểm, người quản lý… Các đối tượng tổ chức đánh bạc hoạt động rất cảnh giác nên gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Để tháo gỡ khó khăn này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường siết chặt quản lý, cấp giấy phép kinh doanh, kiểm tra, xử lý các cơ sở lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá để tổ chức đánh bạc cá cược ăn thua bằng tiền. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, xử lý quyết liệt các điểm kinh doanh trò chơi điện tử game bắn cá núp bóng để tổ chức đánh bạc, cá cược ăn thua bằng tiền”

Ngọc Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bien-tuong-game-ban-ca-761256.html