Biển thủ tiền mua đồ chơi trẻ em, 'quan huyện' bị cách chức

Ông Minh bị cách chức do 'quên nộp' 200 triệu đồng tiền từ thiện hỗ trợ các công trình phúc lợi trên địa bàn trong nhiều năm liền.

Chiều 4/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết Ban chấp hành Huyện ủy Tân Hồng đã cách chức chi ủy viên của ông Phạm Văn Minh, nguyên Chánh văn phòng UBND huyện.

Ông Minh bị cách chức do “quên nộp” 200 triệu đồng tiền từ thiện hỗ trợ các công trình phúc lợi trên địa bàn trong nhiều năm liền. Cụ thể, ông Minh “ém” 100 triệu đồng của nhà tài trợ xây cầu Cả Trấp trong hơn 3 năm và 100 triệu đồng của hai nhà tài trợ TP.HCM để mua sắm đồ chơi cho trẻ em vùng biên giới xã Tân Hộ Cơ hơn 4 năm.

Theo ông Huỳnh Văn Nhã, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng, công trình cầu Cả Trấp (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) do một số nhà tài trợ ủng hộ kinh phí xây cầu.

Thửa đất của em vợ ông Minh không nằm trong quy hoạch, nhưng được đưa vào diện đền bù rồi bỏ hoang. Ảnh E.X

Thửa đất của em vợ ông Minh không nằm trong quy hoạch, nhưng được đưa vào diện đền bù rồi bỏ hoang. Ảnh E.X

Quá trình xây cầu, kinh phí vượt dự toán 100 triệu đồng nên ngân sách huyện chi để công trình sớm đưa vào sử dụng. Sau đó, nhà tài trợ ở TP HCM đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng tiền vượt dự toán nhưng ông Minh cất giữ và quên nộp lại số tiền này.

Cuối năm 2015 và đầu năm 2016, sự việc bị phát hiện, ông Minh mới hoàn trả lại số tiền 200 triệu đồng. Do có sai phạm, ông Minh không được tái bổ nhiệm bổ nhiệm phó Chánh văn phòng UBND huyện mà chuyển về làm chuyên viên văn phòng.

Ngoài việc cách chức chi ủy viên của ông Phạm Văn Minh, nguyên Chánh văn phòng UBND huyện, Ban chấp hành Huyện ủy Tân Hồng đã ký quyết định kỷ luật, khai trừ đảng ông Bùi Đức Minh, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, do có nhiều sai phạm về tài chính.

Ông Minh đã ép 100 triệu đồng của doanh nghiệp hỗ trợ thêm tiền xây cầu. Ảnh E.X

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tân Hồng, ông Minh có nhiều ưu ái cho mẹ ruột, vợ và em vợ. Nhiều thửa đất của người thân nằm ngoài quy hoạch được ông Minh đưa vào phương án giải tỏa, bồi thường số tiền lớn, rồi sau đó bỏ hoang gây lãng phí ngân sách.

Ngoài ra, nhiều khoản tiền chi trả đền bù cho người dân nhưng trung tâm phát triển quỹ đất không chi trả ngay mà ngâm từ năm này qua năm khác, gây bức xúc trong nhân dân.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-thu-tien-mua-do-choi-tre-em-quan-huyen-bi-cach-chuc-post695252.html