Biến tàu sân bay thành trung tâm du lịch mạo hiểm

TPO - Ấn Độ sẽ cho tàu sân bay cổ nhất còn hoạt động của mình nghỉ hưu, rồi cải hoán thành trung tâm du lịch mạo hiểm.

Tàu sân bay INS Viraat. Ảnh: Defense Forum India.

Hôm nay (13/2), nguồn tin từ Hải quân Ấn Độ cho biết, tàu sân bay INS Viraat đã “tại ngũ” hơn 60 năm, đang trên hành trình cuối cùng và sẽ sớm được chuyển đổi thành trung tâm du lịch với 1.500 phòng phục vụ du khách.

Khách du lịch có thể ngủ nghỉ trên INS Viraat khi tàu chiến ra biển và tham gia các hoạt động như đua thuyền, chơi dù lượn…

Hải quân Ấn Độ sử dụng INS Viraat từ năm 1987, sau khi mua tàu từ Hải quân Anh. Tàu đã phục vụ Hải quân Anh 30 năm và mang tên HMS Hermes. INS Viraat có thể chở 26 máy bay phản lực chiến đấu và trực thăng. Khẩu hiệu của tàu sân bay này là “Người cai quản biển hùng mạnh”.

Trước đó, Hải quân Ấn Độ bác bỏ đề xuất biến INS Viraat thành bảo tàng. INS Viraat thuộc lớp Centaur, tải trọng 28.700 tấn, dài 226,5m, tốc độ 52km/h, tầm hoạt động 10.500 km với tốc độ 26km/h, quân số tối đa 2.100 người.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/bien-tau-san-bay-thanh-trung-tam-du-lich-mao-hiem-969140.tpo