"Biển" người Trung Quốc vật vã về quê ăn Tết

Người Trung Quốc đã bắt đầu "Cuộc hành hương lớn nhất thế giới" vào dịp cuối năm âm lịch. Dự kiến, hệ thống giao thông Trung Quốc năm nay sẽ phục vụ 3,2 tỷ lượt người di cư về quê ăn Tết.

Ngày 15/1, quan chức địa phương cho biết dịp nghỉ lễ kéo dài 40 ngày sắp tới của Trung Quốc, giao thông nước này dự kiến sẽ phục vụ khoảng 3,2 tỉ lượt người về quê ăn tết bằng đường bộ (tăng khoảng 5,8% so với năm 2013), 43 triệu lượt người bằng đường thủy (tăng 1,1% so với năm 2013), 42 triệu lượt người đường hàng không (tăng 10% so với năm 2013) và 258 triệu lượt người bằng xe lửa (tăng 7,9% so với năm 2013).

Trong những ngày qua, rất nhiều người dân đã bắt đầu rục rịch khăn gói về quê sum họp gia đình và ăn tết Nguyên đán cổ truyền tại quê nhà.

Các quan chức Trung Quốc ước tính số người về quê ăn Tết năm nay sẽ nhiều hơn so với năm ngoái 200 triệu người, bởi vậy, những người dân sẽ càng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Mặc dù còn khá nhiều ngày nữa mới đến dịp Tết nguyên đán thế nhưng lượng người tham gia giao thông đã rất đông đúc.

Dòng người xếp hàng dài chờ lên tàu về quê sum họp gia đình.

Càng gần ngày Tết, số lượng sinh viên và các công nhân đổ dồn về quê càng đông.

Dòng người chen chúc để mua được 1 chiếc vé về quê dịp cuối năm.

Trên nhiều xe khách, hành khách phải ngồi cả trên những chiếc ghế phụ chật chội.

Nhiều người thậm chí còn phải đứng suốt chuyến đi dài.

Mọi người vạ vật ngủ trên chuyến tàu về quê.

Một hành khách tranh thủ ngủ trên tàu.

Một bạn gái ngồi chờ mua vé từ sáng sớm.

Nhiều người cao tuổi tranh thủ ngủ trong thời gian chờ đợi quá dài.

Dòng người đi lại hối hả.

Những em nhỏ theo cha mẹ vượt cả hành trình dài về quê ăn Tết.

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/220141712317275p0c1004/bien-nguoi-trung-quoc-vat-va-ve-que-an-tet.htm