Biển người Triều Tiên biểu tình chống Mỹ

Hàng trăm ngàn người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn chống Mỹ ở thủ đo Bình Nhưỡng, ủng hộ lãnh đạo Kim Jong Un khi ông có “khẩu chiến” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng 24-9.

KCNA cho biết có hơn 100.000 đã tham gia biểu tình tại Quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 23-9.

Trong một tuyên bố cá nhân hiếm hoi hôm 22-9, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un thề sẽ thực hiện hành động đáp trả ở cấp độ cao nhất đối với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump phá hủy hoàn toàn CHDCND Triều Tiên vì chương trình tên lửa và hạt nhân.

Sau đó tại cuộc tập trung quần chúng hôm 23-9, ông Kim Su Gil, Ủy viên Dự khuyết Tổng cục Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đọc rõ tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong Un.

KCNA cho biết các quan chức Đảng lao động và quân đội đã phát biểu tại cuộc biểu tình. Ông Ri Il Bae, một tư lệnh Hồng binh Bảo vệ Giai cấp Công nhân Triều Tiên cho biết các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu chống lại Mỹ,

“Chúng ta đang chờ đợi khoảng khắc trận quyết chiến cuối cùng để loại bỏ đế quốc Mỹ tàn bạo ra khỏi mặt đất. Khi lãnh đạo tối cao Kim Jong Un ra lệnh, chúng ta sẽ loại bỏ đoàn quân xâm lược bằng vũ khí cách mạng”, ông Ri phát biểu.

KCNA cho biết thêm những người biểu tình “tràn đầy ý chí cách mạng kiên cường sẽ không để lỡ cơ hội vàng để phá hủy hoàn toàn đế quốc Mỹ”.

Phạm Trúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hon-100-000-nguoi-dan-trieu-tien-bieu-tinh-quy-mo-lon-chong-my-459382/